Xã hội

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên

Từ chối bán rùa biển với giá 10 triệu đồng, anh Trường (Hà Tĩnh) thả nó về tự nhiên với mong muốn bảo tồn loài quý hiếm.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, chiều 28/3 anh Nguyễn Văn Trường (trú xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng nhà chức trách đã thả con rùa quý hiếm về biển.

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên
Con rùa nặng 80 kg. Ảnh: Đức Hùng

Tối hai hôm trước, trong lúc đánh cá trên ngư trường xã Thạch Kim (Lộc Hà), cách bờ 15-20 hải lý, anh Trường phát hiện rùa dính vào lưới. Rùa nặng 80 kg, dài 1m, chiều ngang 60cm, thân màu vàng, mai nhiều chỗ màu nâu sẫm.

Anh Trường cho biết, hay tin bắt được rùa, có thương lái tới mua với giá 10 triệu đồng song anh từ chối. "Rùa là động vật quý hiếm, tôi muốn thả nó về với biển, nhằm góp phần bảo tồn nó", anh giải thích.

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên - 1
Người dân và nhà chức trách đưa rùa thả lại biển. Ảnh: Đức Hùng

Theo nhà chức trách, rùa biển thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)