Xã hội

Nghịch pháo, 2 anh em bị nát bàn tay và thương nặng vùng mặt

Sang nhà bà nội nghịch pháo, hai anh em gặp nạn do pháo nổ. Hậu quả, một người bị nát bàn tay trái hoàn toàn không thể phục hồi, người kia bị thương ở mặt, môi và má.

Ngày 4/1, ông Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi nắm bắt sự việc công an xã và lãnh đạo xã đã về kiểm tra nhà riêng của 2 nạn nhân để xem có còn pháo trong nhà không. Tuy nhiên, kiểm tra 2 nhà này thì không phát hiện gì.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/1, hai em Cao Trọng Tr. (14 tuổi) và Cao Trọng H. (15 tuổi), cùng trú xã Nghi Kim, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đến nhà bà nội ở xã Nghi Kim chơi. Tại đây, 2 anh em H. nghịch pháo khiến pháo nổ, cả hai trọng thương.

Nghịch pháo, 2 anh em bị nát bàn tay và thương nặng vùng mặt
Nạn nhân được các bác sĩ cấp cứu 

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành sơ, cấp cứu cho 2 anh em H. Trong đó, H. bị nát bàn tay trái hoàn toàn không thể phục hồi. Riêng Tr. bị thương nặng ở mặt, môi, má. Mắt Tr. cũng bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

Sau khi được cấp cứu ổn định, 2 bệnh nhân tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều trị. Hiện 2 nạn nhân H. và Tr. vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

HL (Nguoiduatin.vn)