Xã hội

Nghi vấn tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài 960.000 đồng cho quãng đường gần 5km

Đại diện hãng taxi Thanh Nga cho biết, chiếc taxi chặt chém người khách nước ngoài không phải là xe của hãng này.

Nghi vấn tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài 960.000 đồng cho quãng đường gần 5km
Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngày 4/11, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện 1 du khách người nước ngoài lớn tuổi bị tài xế taxi thương hiệu Thanh Nga "chặt chém" 960.000 đồng khi di chuyển từ phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) về khách sạn Daewoo (số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo nội dung được đăng tải, tài xế xe taxi (nghi xe dù - PV) Thanh Nga chở khách nước ngoài từ Phùng Hưng về khách sạn Daewoo đòi khách 960.000đ (trong khi đồng hồ 96.000 VND) rồi lấy của khách 40USD và trong biên lai ghi 800.000 đồng.

Người đăng tải thông tin cũng yêu cầu lái xe nhanh chóng liên hệ lại khách sạn Daewoo ngay.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, đại diện hãng taxi Thanh Nga cho biết, chiếc taxi mang biển số nói trên không phải là xe của hãng này. Đồng thời, hoá đơn, biên lai thu cước taxi cũng không phải của hãng Thanh Nga.

Chiều 4/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh cho biết, đơn vị chưa nhận được thông tin hay phản ánh gì của người dân về sự việc trên.

Đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng chặt chém đối với du khách nước ngoài. Trước đó không lâu, tài xế GrabCar tại Hà Nội đã “chặt chém” nhóm du khách Nhật Bản số tiền 2 triệu cho quãng đường từ Nguyễn Khang (Cầu Giấy) đến Hàng Đường (Hoàn Kiếm) dù giá cước hiển thị trên ứng dụng chỉ là 192 ngàn đồng.

HP (SHTT)