Xã hội

Nghi vấn cựu cầu thủ bóng đá Nam Định dùng tên giả, nhập cảnh trái phép, bỏ đi khỏi nơi cách ly Covid-19

Một cựu cầu thủ được cho là từng chơi bóng cho CLB Nam Định được nghi ngờ đã dùng tên giả, bỏ trốn cách ly tại Móng Cái (Quảng Ninh) sau khi nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngày 26/8, UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang truy tìm trường hợp nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly phòng Covid-19 nhưng đã bỏ đi.

Đối tượng bỏ đi là Bùi Tiến Hà (37 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), bỏ đi khỏi khu cách ly Centre Way (Bệnh viện số 1), ở TP. Móng Cái khi đang thực hiện cách ly y tế tại đây.

Liên quan đến trường hợp này, trao đổi với PV vào chiều 26/8, Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP. Nam Định) Lê Duy Hùng cho hay, bước đầu, qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định, người tên Bùi Tiến Hà bỏ đi khỏi nơi cách ly ở Móng Cái không phải công dân trên địa bàn phường.

Đồng thời, theo ông Hùng, bước đầu cơ quan chức năng cũng xác định, người này đã dùng tên giả, địa chỉ giả để khai báo tại nơi cách ly y tế ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh).

Nghi vấn cựu cầu thủ bóng đá Nam Định dùng tên giả, nhập cảnh trái phép, bỏ đi khỏi nơi cách ly Covid-19
Hình ảnh người đàn ông đi khỏi nơi cách ly tại Móng Cái (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc kỹ thuật CLB Dược Nam Hà, Nam Định, cho biết, qua hình ảnh về người trốn cách ly ở Quảng Ninh lan truyền trên mạng xã hội, ông nhận ra đó là cựu cầu thủ Khương Quốc Tuấn, người từng chơi cho Nam Định.

"Nhìn ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tôi nhận ra đó là Khương Quốc Tuấn, người từng đá ở vị trí trung vệ cùng lứa với cầu thủ Phùng Văn Nhiên.

Tuấn to, béo từ ngày xưa và đã không chơi bóng khoảng chục năm nay.

Có thể Tuấn đã dùng tên giả là Bùi Tiến Hà để xuất, nhập cảnh trái phép rồi trốn cách ly", ông Sỹ nói.

Ông Sỹ bày tỏ, bản thân rất buồn khi biết việc này và mong cựu cầu thủ này sớm quay về để thực hiện nghiêm chỉnh việc cách ly.

Nghi vấn cựu cầu thủ bóng đá Nam Định dùng tên giả, nhập cảnh trái phép, bỏ đi khỏi nơi cách ly Covid-19 - 1
Hình ảnh người đàn ông trốn cách ly tại Móng Cái

Trước đó, vào ngày 14/8, Bùi Tiến Hà bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) bắt giữ khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau đó, trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại khu Centre Way (TP. Móng Cái).

Ngày 15/8, Bùi Tiến Hà có biểu hiện ho sốt, tức ngực nên được đưa đi cách ly y tế tại bệnh viện và cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Dù chưa hết thời gian cách ly nhưng đến chiều 24/8, Hà đã bỏ đi khỏi khu cách ly.

Đại diện UBND TP. Móng Cái cho biết, đơn vị đã phát văn bản đến từng khu dân cư để truy tìm đối tượng Bùi Tiến Hà, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để không lọt người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn, TP. Móng Cái đã thành lập ba phòng tuyến để kiểm tra. Theo đó, những người ra vào thành phố đều phải thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc.

Theo Hoàng Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/nghi-van-cuu-cau-thu-bong-da-nam-dinh-dung-ten-gia-nhap-canh-trai-phep-bo-di-khoi-noi-cach-ly-covid-19-222728