Xã hội

Nghi vấn buồn chuyện tình cảm, thiếu niên 15 tuổi ăn lá ngón tự tử

Trước khi được phát hiện tử vong trong nhà do ngộ độc lá ngón, thiếu niên 15 tuổi đã tâm sự với gia đình về chuyện có tình cảm với một cô gái.

Trước khi được phát hiện tử vong trong nhà do ngộ độc lá ngón, thiếu niên 15 tuổi đã tâm sự với gia đình về chuyện có tình cảm với một cô gái.
 
Nghi vấn buồn chuyện tình cảm, thiếu niên 15 tuổi ăn lá ngón tự tử
 
Chiều 8/12, UBND xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thông tin trên địa bàn xã vừa xảy một vụ tự vẫn bằng lá ngón khiến một thiếu niên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 7/12, gia đình phát hiện em Xồng Bá X (dân tộc Mông, SN 2001, trú bản Hồi Khe, xã Mường Ải) nằm bất động trong nhà.

Người thân hốt hoảng đưa em X đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó vì ngộ độc lá ngón.

Theo tìm hiểu của PV, mấy ngày trước em X có nói chuyện với gia đình về việc yêu một cô gái. Tuy vậy gia đình không đồng ý, có thể vì lý do này X đã suy nghĩ tiêu cực và có hành động dại dột trên.

Lá ngón là một loại cây thuộc họ dây leo, ưa mát nên thường mọc dưới các tán cây, được xem là 1 trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất.

Thân và cành không có lông, lá mọc đối xứng, hình trứng thuôn dài. Cánh hoa màu vàng, khá giống hoa thiên lý trong khi quả màu nâu.

Loài cây này phân bố khá phổ biến ở miền rừng núi nước ta. Theo nghiên cứu chỉ cần ăn 3 lá là đủ độc tố để chết người. Nạn nhân ăn lá ngón có thể tử vong trung bình từ 1-7,5h.

Ngay sau khi ăn lá ngón, nạn nhân sẽ có các triệu chứng như: Đau bụng, buồn nôn, khó chịu, mệt mỏi, giãn đồng tử dấn đến nhạy cảm với ánh sáng, chói mắt, sụp mi và liệt cơ hàm dưới, thở yếu, thở chậm dẫn đến suy hô hấp.

Theo Lê Phi (Soha.vn/Trí thức trẻ)