Xã hội

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã

"Hôm qua là 16 âm lịch nên nhiều tiểu thương đốt vàng mã để cúng cô hồn. Đây có thể là nguyên nhân gây cháy chợ" - trưởng ban quản lý chợ Bình Long (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) nói.

Ngày 15-9, ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - đã ký báo cáo khẩn về vụ cháy chợ Bình Long. Theo đó, vụ cháy khởi phát vào khoảng 20 giờ tối 14-9 tại khu vực bán vàng mã, sành sứ, bánh kẹo của chợ này.

Lực lượng cứu hỏa từ nhiều đơn vị đã được huy động đến dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, vụ hỏa hoạn được khống chế nhưng lửa đã thiêu rụi  29 ki-ốt của 21 hộ kinh doanh, thiệt hại tổng cộng 3 tỉ đồng. Nhiều tiểu thương khóc ròng vì tài sản không còn gì.

Cháy chợ Bình Long, tiểu thương điêu đứng

 Trao đổi với phóng viên, ông Võ Hồng Hải, trưởng ban quản lý chợ, cho biết: "Hôm qua là 16 âm lịch nên nhiều tiểu thương đốt vàng mã để cúng cô hồn. Đây có thể là nguyên nhân gây cháy chợ". 

Sau đây là hình ảnh thiệt hại sau vụ hỏa hoạn này.

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã - 1

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã - 2

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã - 3

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã - 4

Nghi đốt vàng mã cúng cô hồn gây cháy cả chợ thị xã - 5

Theo Khả Tuệ - T.Ly (Nld.com.vn)