Xã hội

Nghi ăn nhầm so biển, một gia đình bị ngộ độc khiến bé gái tử vong

Sau khi mua năm con sam biển về chế biến ăn, hai người lớn và năm em nhỏ bị ngộ độc nặng phải đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi đã không qua khỏi.

Ngày 10/3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nhiều người có dấu hiệu trúng độc, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong.

Vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại gia đình ông Dương Minh T., ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng.

Trước đó, ngày 8/3, gia đình ông T. xuống du lịch tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước khi về, người nhà ông T. có mua 5 con sam biển (50 ngàn đồng/1 con) mang về.

Nghi ăn nhầm so biển, một gia đình bị ngộ độc khiến bé gái tử vong
Sam biển thường đi thành cặp.

Đến tối ngày 9/3, vợ chồng ông T. cùng 5 trẻ em (trong đó có con, cháu ông T. và con hàng xóm) nướng con sam ăn.

Sau khi ăn xong chừng vài giờ đồng hồ, tất cả 7 người trên đều có dấu hiệu bị đau bụng, biểu hiện ngộ độc nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi Dương Ngọc T. (con gái ông T.) đã tử vong, những nạn nhân còn lại lập tức được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Hiện, những bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Nghi ăn nhầm so biển, một gia đình bị ngộ độc khiến bé gái tử vong - 1
So biển thường di chuyển đơn lẻ và kích thước nhỏ hơn.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành lấy mẫu giám định xem con sam được gia đình ông T. mua về ăn là con sam hay thực chất là con so biển (sinh vật có chứa chất độc bên trong, với độc tính mạnh như cá nóc, rất nguy hiểm vì ăn vào có thể chết người).

Cả hai loại này đều sống ở vùng ven biển, có hình thù giống hệt nhau nên rất dễ nhầm lẫn.

Theo Hoàng Việt (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nghi-an-nham-so-bien-mot-gia-dinh-bi-ngo-doc-khien-be-gai-tu-vong-a468311.html