Xã hội

Nghi án chung cư bị phóng hỏa bằng bom xăng tự chế

Camera ghi lại hình ảnh có người đưa bom xăng đến và châm lửa ra phía hành lang tầng 14 chung cư An Phú 2, quận 6, TP HCM.

Ngày 16-4, nhiều người dân chung cư An Phú 2 (quận 6, TP HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ cháy, nổ ngoài hành lang, xảy ra cách đây hai ngày. Cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Nghi án chung cư bị phóng hỏa bằng bom xăng tự chế
Hiện trường có bom xăng tự chế

Theo biên bản, rạng sáng 14-4, tầng 14 chung cư An Phú 2 bất ngờ có cháy, nổ ngoài hành lang. Hệ thống chữa cháy tự động được kích hoạt rồi phun nước dập tắt đám cháy. Do hệ thống phun nước chữa cháy hành lang hoạt động nên nước tràn vào thang máy, làm hư hỏng toàn bộ thang máy trong chung cư.

Theo thống kê ban đầu, chung cư An Phú 2 bị thiệt hại khoảng 222 triệu đồng (tính riêng phần sửa chữa hệ thống thang máy).

Nghi án chung cư bị phóng hỏa bằng bom xăng tự chế - 1
Cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường

Tại hiện trường lúc đó, ở vị trí thoát hiểm có 3 vỏ chai chứa xăng (dạng bom xăng tự chế).

Trích xuất camera, thời điểm vụ cháy xảy ra, có 3 người rời chung cư bằng cầu thang bộ, gồm: hai vợ chồng đi bán trái cây; một thanh niên mặc áo đen có đeo khẩu trang, mang balô màu đen. Đáng chú ý, camera ghi lại hình ảnh một người ngồi ở khu vực thoát hiểm tầng 14 trước lúc sự cố xảy ra. Cùng đó, hình ảnh camera thể hiện có người đưa bom xăng đến và châm lửa ra phía hành lang.

Khi hệ thống báo cháy hoạt động, nhân viên kỹ thuật tòa nhà tức tốc chạy lên tầng 14 kiểm tra. Ở cầu thang bộ, hai nhân viên gặp thanh niên mặc đồ đen chạy xuống. Họ nghe người này vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Chung cư đang cháy dữ lắm! Con đang chạy về với mẹ đây".

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/nghi-an-chung-cu-bi-phong-hoa-bang-bom-xang-tu-che-20220416122939573.htm