Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nghệ sỹ, 'hoa thơm' và 'gạch đá' đến từ... COVID-19

Giữa thời điểm cả cộng đồng đang chung sức để đẩy lùi dịch COVID-19 thì những hành động của "người trong showbiz" có phần trái ngược nhau, khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Muôn kiểu ứng xử của người nổi tiếng

Hành động "đẹp" tuần qua phải kể đến việc ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng đã chi gần 2 tỷ đồng để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng như các trường hợp bệnh nhân cần cách ly khác tại Hà Nội, TPHCM và tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn đều nhận sự cố vấn chuyên môn kỹ lưỡng từ BS Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart - chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế về giải pháp chống khủng hoảng sinh học và bệnh lây nhiễm CHLB Đức - Deconta để hoàn thành việc thiết lập 3 phòng điều trị này. Chi phí tài trợ cho một phòng trung bình là 25.000 Euro (tương đương 650 triệu đồng), ước tính cả 3 phòng có giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng.

Nghệ sỹ, 'hoa thơm' và 'gạch đá' đến từ... COVID-19
Hành động đẹp của Hà Anh Tuấn nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ảnh: TL

Cùng với đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng ủng hộ bằng tinh thần như viral rộng rãi ca khúc và vũ điệu rửa tay "Ghen cô Vy"; ca sĩ Việt Tú và Tú Dưa đều sáng tác ca khúc khích lệ tinh thần đội ngũ bác sĩ trước dịch COVID-19. Ngoài ra, nghệ sĩ hài Vượng Râu cũng vừa hoàn thành phim hài ca nhạc "Eo ơi ghen cô Vy" dài 15 phút với nội dung chủ yếu nói về thói đầu cơ tăng giá khẩu trang, nước sát khuẩn trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Nghệ sĩ Vượng Râu cho biết: "Tôi ngẫm mình chả làm được gì to tát để dập dịch thì quay video tuyên truyền tích cực phòng chống dịch bệnh".

Bên cạnh những hành động đẹp của các nghệ sĩ Việt, không ít người được cho là "người của showbiz" đã có những hành động, phát ngôn vô cảm về dịch COVID-19.

Cùng trở về từ châu Âu, trong khi người mẫu Châu Bùi, Khánh Linh, ca sĩ Tuấn Hưng, Lynk Lee, diễn viên BB Trần, Duy Khánh… chủ động khai báo y tế, tự giác cách ly và hợp tác cách ly tập trung thì đáng chú ý nhất tuần qua là "cái thái độ" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Theo đó, Vũ Khắc Tiệp trở về từ Italy - tâm dịch châu Âu sau khi dự Tuần lễ thời trang Milan vào cuối tháng 2. Đơn vị chức năng đã phải mất 3 giờ thuyết phục Khắc Tiệp mới chịu tới khu cách ly tập trung nhưng miệng không ngừng than vãn chê bai nơi này ngột ngạt, vào đây không bệnh cũng thành có bệnh, thậm chí còn lớn tiếng "dọa" sẽ làm lớn chuyện trên mạng xã hội. Cách hành xử như vậy không chỉ cho thấy sự hạn chế về nhận thức mà còn bộc lộ sự thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Không chỉ Vũ Khắc Tiệp "gây bão" dư luận tuần qua, nữ diễn viên được biết đến với vai diễn thì ít mà thị phi thì nhiều - Trà My đã có những phát ngôn vô cảm và nhận chỉ trích gay gắt. Trong khi Việt Nam và cả thế giới đang nỗ lực hết mình để chiến đấu đẩy lùi đại dịch, giành giật sự sống cho mỗi bệnh nhân thì phát ngôn của Trà My bộc lộ sự nông cạn về nhận thức. Cũng có người cho rằng, nữ diễn viên này đang cố gắng "phát ngôn sốc" tạo scandal để "hâm nóng" tên tuổi. Trong khi đó, cô diễn viên này cho rằng, facebook là trang cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân và đó là ý kiến của cô giữa mùa dịch và không nhằm mục đích PR như lời đồn. Tuy nhiên, dù có là bất cứ lý do nào thì lời nói đó, suy nghĩ đó cũng không thể chấp nhận được của người công chúng.

"Đóng góp" của người nổi tiếng với cộng đồng

Bàn về vấn đề này, nhiều người cho rằng cách ứng xử, bình luận, đăng tải thông tin về dịch bệnh của mỗi cá nhân, đặc biệt là người nổi tiếng có tác động không nhỏ đến tâm lý công chúng.

Giữa dịch bệnh, nhà báo Vũ Mạnh Cường bày tỏ quan điểm về vai trò của người nổi tiếng. Theo đó, anh cho rằng: "Dịch trở nên dữ dội ngay sau Tết, nhưng không thấy celebs của chúng ta đồng loạt lên tiếng, giống như vụ khóc than cho Paris sau đám cháy ở Nhà thờ Đức Bà. Ngay cả khi Vĩnh Phúc gồng mình chống dịch hồi tháng trước, cũng rất ít celebs chèn khung ảnh "Vĩnh Phúc cố lên" vào avatar trên facebook của mình.

Những việc dễ dàng như vậy để tỏ lòng trắc ẩn, bày tỏ tinh thần đoàn kết trong lúc cả nước chống dịch đã không được những người nổi tiếng hưởng ứng. Thay vì thế họ chia sẻ trên facebook những thông tin giả gây hoang mang dư luận. Thay vì thế, họ tìm cách né cách ly – trốn tránh trách nhiệm trước sức khỏe của chính mình và sức khỏe của cộng đồng".

Nhà báo Vũ Mạnh Cường liệt kê danh sách những người nổi tiếng của Việt Nam có hành động đẹp, tích cực tới công chúng suốt hai tháng qua.

"Nhạc sĩ Khắc Hưng, các ca sĩ Min và Erik tạo nên một bài hát về phòng, chống virus corona gây hiệu ứng toàn cầu. Vũ công Quang Đăng sáng tạo ra vũ điệu rửa tay trong vòng 15 phút khiến cả thế giới cũng lắc lư nhảy múa theo. Ca sĩ Thái Thùy Linh hát lời chế "Ông bà anh thời Covid-nineteen", hướng dẫn người ta những biện pháp phòng chống dịch một cách vui nhộn.

Châu Bùi - một nghệ sĩ dự tuần lễ thời trang Milan về nước vui vẻ đi cách ly tập trung. Từ nơi đó, cô nhắn nhủ: "Mọi người ơi, việc làm đúng đắn nhất ngay lúc này chính là hành động vì trách nhiệm cộng đồng chứ không phải di tản hay trốn tránh khai báo y tế khi đã qua vùng dịch hay tiếp xúc với người bệnh. Hãy thẳng thắn thừa nhận để đừng lây lan. Hãy cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch bằng cả trái tim!". Bình luận viên bóng đá Trương Anh Ngọc đăng tải status kêu gọi mọi người "nói không với fake news" trong mùa dịch", nhà báo Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Thực tế, người có sức ảnh hưởng lớn với công chúng nếu góp một tay với ngành Y lan truyền các thông điệp phòng chống dịch, kêu gọi mọi người tin tưởng vào chiến dịch chống COVID-19 của Chính phủ, đóng góp vật chất và tinh thần để tiếp thêm động lực cho những nỗ lực chống dịch, thì chắc chắn sức mạnh của chúng ta sẽ nhân lên rất nhiều.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, ca sĩ Sỹ Luân cho rằng qua những trường hợp nghệ sĩ tích cực hay tiêu cực vừa qua không nhằm mục đích đánh giá hay lên án mà mỗi người hãy nhìn vào đó để tự ý thức bản thân và cho cộng đồng.

Ca sĩ Sỹ Luân chia sẻ: "Không phủ nhận là một nghệ sĩ, hoặc là người nổi tiếng thì ít nhiều những phát ngôn có ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Vì thế giữ một hình ảnh đẹp, một hành động tốt, ý thức tốt sẽ làm xã hội tốt đẹp hơn - nhất là khi đại dịch COVID-19 còn đang gây hoang mang. Tôi cho rằng mỗi người hãy có ý thức giữ an toàn cho chính mình, như thế sẽ đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ điều kiện để ủng hộ về kinh tế nên hãy đóng góp theo cách riêng của mình. Không có đóng góp quá lớn thì hãy đóng góp từ những điều nhỏ nhặt nhất. Với những người phục vụ cộng đồng hay còn gọi là nghệ sĩ thì mùa dịch càng nên cẩn thận lời nói, cẩn thận bài đăng. Các nghệ sĩ nên cập nhật tin tức, tăng cường thông tin từ những nguồn chính thống để chia sẻ rộng rãi đến với mọi người. Đặc biệt không tung tin, không than thở để tránh gây hoang mang dư luận".

Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-sy-hoa-thom-va-gach-da-den-tu-covid-19-20200313180557535.htm