Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

Ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, 2 ngày qua lực lượng chức năng của tỉnh đã tiếp nhận gần 400 người trở về từ Lào để đưa vào khu cách ly tập trung trên địa bàn phòng chống Covid-19.

Cụ thể, đây là kế hoạch đợt 2 tiếp nhận các công dân trở về từ nước ngoài để đưa đi cách ly tập trung. Cơ quan chức năng hiện đã chuẩn bị 8 địa điểm để tiếp nhận hàng nghìn công dân trở về từ nước ngoài vào cách ly.

Ngoài việc cách ly tập trung trong vòng 14 ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ lấy toàn bộ mẫu bệnh phẩm của các công dân này để xét nghiệm Covid-19, đảm bảo việc phát hiện sớm và an toàn trong phòng chống dịch.

"Ngày 5/5 cơ quan chức năng đã tiếp nhận 215 người, rạng sáng hôm nay đã tiếp nhận thêm 182 người. Những người này về qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) và cả cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Trong những ngày tới, tỉnh sẽ còn tiếp nhận nhiều người từ nước ngoài về để đưa đi cách ly.

Chúng tôi sẽ lấy hết mẫu bệnh phẩm của những người này gồm lấy lúc vừa về và trước khi hết thời gian cách ly để xét nghiệm Covid-19, đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nói.

Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài
2 ngày qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận gần 400 người trở về từ Lào và đưa vào khu cách ly (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Trước đó vào rạng sáng 4/5, trong lúc tuần tra kiểm soát biên giới, lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn tránh việc cách ly.

Cụ thể, 3 người vượt biên trái phép được xác định gồm: Lê Duy T. (18 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Lê Thế Chí (34 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Hiếu (39 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan chức năng, 3 người này khai trước đó vào ngày 13/3, 3 người này sang Lào bằng giấy thông hành qua cửa khẩu Khẹo ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để làm công nhân nhà máy thủy điện tại Lào.

Do công việc ít, chính phủ Lào tiếp tục gia hạn đóng cửa khẩu đến ngày 17/5 nên 3 người này đã chọn đi bộ qua đường biên giới ở xã Thông Thụ để về nước.

Sau khi phát hiện những người này vượt biên trái phép, cơ quan chức năng tiến hành khử khuẩn, đưa 3 người này vào khu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

HP (Nguoiduatin.vn)