Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nghệ An khẩn trương rà soát gần 1.000 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Theo kết quả điều tra, có tới 962 người ở tỉnh Nghệ An đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 10-24/3.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế và các huyện, thành, thị về việc rà soát, giám sát các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, để qua đó chủ động phát hiện sớm và có các biện pháp phòng chống kịp thời.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo triển khai rà soát và lập danh sách các trường hợp (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học viên, sinh viên,...) đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2020.

Nghệ An khẩn trương rà soát gần 1.000 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai
Khu vực cách ly ở Nghệ An

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành, thị chủ trì, khẩn trương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ dưới đây, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2020:

- Đối với các trường hợp khám ngoại trú, người nhà bệnh nhân và các trường hợp giao dịch trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai từ thời gian trên phải tổ chức cách ly y tế tại nhà;

- Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... chuyển đến ngay cơ sở y tế. Đối với các trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã trở về nhà, cần tổ chức cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, bước đầu xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 10-24/3 có 962 người tỉnh này đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong đó có 841 người khám ngoại trú và 121 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai, số còn lại chỉ khám xong về nhà. Con số này chưa tính đến một lượng lớn người nhà các bệnh nhân đi cùng vào bệnh viện.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)