Xã hội

Nghệ An: Hoa Ưu đàm nở trên dây điện

Sáng 8/7, trong lúc đang đi kiểm tra cơ sở vật chất của cơ quan, anh Nguyễn Thế Sơn-Phó Văn Phòng- Huyện ủy Tân Kỳ phát hiện một chùm hoa ưu đàm 3000 năm mới nở một lần ở trên hệ thống dây điện, trần nhà bếp của cơ quan.

 

Sáng 8/7, trong lúc đang đi kiểm tra cơ sở vật chất của cơ quan, anh Nguyễn Thế Sơn-Phó Văn Phòng- Huyện ủy Tân Kỳ phát hiện một chùm hoa ưu đàm 3000 năm mới nở một lần ở trên hệ thống dây điện, trần nhà bếp của cơ quan.

Hoa ưu đàm mọc trên mái nhà
Hoa ưu đàm nở trên dây điện
 
Đồng chí
Anh Nguyễn Thế Sơn - người phát hiện ra chùm hoa Ưu đàm

Theo truyền thuyết nhà Phật, hoa có tên là Udumbara hay còn gọi là Ưu Đàm bà la, (gọi tắt là Ưu Đàm). Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này “3.000 năm mới nở một lần”. Hoa Ưu Đàm còn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”. Hoa có thể mọc trên bất cứ vật liệu nào như kim loại, kính, gỗ…

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây chỉ là một loại nấm. Những bông hoa này thường mọc thành dãy với chiều cao tính từ gốc đến đỉnh bông hoa khoảng gần 10cm, thân hoa rất mảnh, như sợi tơ. Bông hoa có màu trắng tinh khiết, hình quả chuông nhỏ li ti.
 

Theo Phương Thảo (Báo Nghệ An)