Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Sau khi đi lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng, anh N., trú tại TP Vinh, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 22/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 4 trường hợp trên địa bàn TP Vinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2
CDC Nghệ An đang tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm

Trong đó có 2 ca là con trai của 2 bệnh nhân ở thành phố Vinh đã được phát hiện trước đó. 1 ca là F1 của bệnh nhân N.T.H ở huyện Nam Đàn, 1 ca còn lại phát hiện trong cộng đồng.

Cụ thể: Ca bệnh mới thứ nhất là N.A.T (SN 1986, ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh); là con trai của bệnh nhân N.T.T được công bố vào chiều ngày 21/6.

Ca bệnh mới thứ hai là H.T.K (SN 2020, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh); là con trai của bệnh nhân N.T.H.N được công bố vào ngày 18/6. Bệnh nhân H.T.K đã được xét nghiệm lần 1 vào ngày 18/6, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh mới thứ ba là N.T.D (SN 1950, ở khối Yên Giang, phường Vinh Tân, thành phố Vinh). Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân N.T.H (SN 1977; ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); công bố vào ngày 21/6.

Ca bệnh mới thứ tư là K.M.N (SN 1991, ở đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh). Bệnh nhân là người được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR vào tối ngày 20/6.

Được biết, sau khi xác định được các ca bệnh, ngành Y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết, xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Như vậy, tính từ ngày 13 đến ngày 22/6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 37 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP Vinh 25 ca, Diễn Châu 9 ca; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn, mỗi địa phương có 1 ca.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)