Xã hội

Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 8 ngày qua

Sáng 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 8 ngày (từ 13/6 đến ngày 21/6), Nghệ An đã ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2.

Đêm 21/6, tỉnh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng diện rộng ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Qua đó, đã có 1.997 mẫu đã được lấy và chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An làm xét nghiệm PCR.

Trước đó, trong 2 đêm (19 và 20/6), ngành chức năng Nghệ An đã tiến hành lấy 92.000 mẫu của người dân trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó có 40 ngàn mẫu test nhanh âm tính SARS-CoV-2, 52.000 mẫu đang chờ kết quả.

Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 8 ngày qua
Lực lượng y tế đang nỗ lực xét nghiệm mẫu bệnh nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tính từ thời điểm xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ở đợt dịch này, Nghệ An đã ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó: Thành phố Vinh: 21 ca (riêng trong ngày 18/6 ghi nhận 8 ca mới); Diễn Châu: 9 ca (trong đó tại xã Minh Châu có 6 ca; Xã Diễn Thịnh 2 ca và xã Diễn Liên có 1 ca); Tân Kỳ: 1 ca; Huyện Quỳ Hợp: 1 ca; Huyện Nam Đàn: 1 ca chưa rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, hiện đang truy vết.

Đến nay, ngành y tế Nghệ An đã tiếp nhận cách ly và theo dõi sức khỏe 24.315 trường hợp.

Trong đó: Cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 21.470 trường hợp; Cách ly tập trung tại tuyến huyện: 2.625 trường hợp; Cách ly tại bệnh viện: 93 trường hợp; Cách ly tập trung tuyến tỉnh: 124 trường hợp; Cách ly chuyên gia nước ngoài: 3 trường hợp.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)