Xã hội

Nghệ An: Cán bộ công an làm căn cước công dân mắc COVID-19, có hơn 6.000 F1

Cán bộ công an tại Nghệ An mắc COVID-19 làm công tác chụp ảnh và lấy dấu vân tay khi làm căn cước công dân nên số lượng F1 là rất lớn.

Tối 16/6, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Nghệ An, đều là F1 của bệnh nhân (BN) 11440. Trong đó có BN11634 là anh trai của BN11440.

Bệnh nhân này là cán bộ công an huyện Diễn Châu, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu (Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát).

UBND huyện Diễn Châu cho biết, tính đến tối 16/6, lực lượng chức năng huyện đã thành lập các tổ điều tra, truy vết “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Qua điều tra truy vết đã xác định được 6.137 trường hợp F1 tiếp xúc gần của BN11634, trong đó gồm: người thân trong gia đình, bạn bè, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và người dân làm căn cước công dân. Sở dĩ, số F1 lớn như vậy là do bệnh nhân này làm ở bộ phận chụp ảnh và lấy dấu vân tay cho công dân.

Huyện Diễn Châu cũng đã lên phương án cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, chia nhóm theo mức độ nguy hiểm để sắp xếp nơi cách ly như ở các trường mầm non, khu cách ly tập trung của huyện và đồn Công an Diễn Hải, cách ly tại nhà...

Cụ thể, có 102 trường hợp tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang khi ăn uống và sinh hoạt với BN11634, được xếp vào nhóm nguy cơ cao (gồm 46 cán bộ chiến sĩ công an, 15 cán bộ bưu điện và 41 người dân); 6.035 người dân làm căn cước công dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang huy động lực lượng, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm các F1, F2 của bệnh nhân này.

Nghệ An: Cán bộ công an làm căn cước công dân mắc COVID-19, có hơn 6.000 F1
Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị

Cũng trong sáng nay 17/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, kết quả xét nghiệm PCR trường hợp F1 ở xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) của BN 11634 là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân mới này có lịch sử tiếp xúc gần với BN 11634 vào ngày 14/6 khi ăn uống cùng. Ngày 16/6, khi biết mình là người tiếp xúc gần với một F0 nên anh A đã chủ động đến Trạm Y tế xã Diễn Thịnh khai báo và được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Rạng sáng ngày 17/6, bệnh nhân được làm test nhanh. Kết quả 2 lần test nhanh đều cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm PCR, ông Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Trung tâm y tế Diễn Châu chủ động điều tra, truy vết sớm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân ở xã Diễn Thịnh; đưa tất cả F1 của bệnh nhân này đi cách ly tập trung.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 5 ca mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6 để phòng dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, từ ngày 1/6 đến ngày 8/6, BN11634 về nhà ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (Nghệ An).

Sáng 9/6, bệnh nhân gặp em trai là BN11440. Khoảng 9h ngày 9/6/2021, bệnh nhân từ nhà ở Vinh đi xe máy ra xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) để làm căn cước công dân cho người dân, tiếp xúc công an xã Diễn Kim khoảng 3 đến 4 người và tổ căn cước gồm 13 người.

Từ ngày 10-12/6, bệnh nhân đi làm căn cước công dân tại UBND xã Diễn Tân. Trong thời gian này, bệnh nhân có qua nhà bạn, ăn cơm ở xã Diễn Hải và xã Diễn Xuân, uống cà phê ở xã Diễn Đồng...

Ngày 13/6, bệnh nhân sang xã Diễn Thịnh cùng tổ 12 vào công an xã Diễn Thịnh. Chiều 13/6, bệnh nhân đi xe máy về nhà tại Vinh, ghé qua địa chỉ 141 đường Hec Man - phường Hưng Phúc để rửa xe, có tiếp xúc với 4 người; về uống bia cùng 3 người bạn tại địa chỉ số 66, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh.

Ngày 14/6, Bệnh nhân đi từ nhà đến xã Diễn Thịnh làm căn cước công dân.

Đến 20 giờ ngày 14/6, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, có ho, có đờm và ra hiệu thuốc tây đi mua thuốc sau đó về nhà một hộ dân ở xóm 4 xã Diễn Liên xem bóng đá cùng 3 người khác.

Ngày 15/6, bệnh nhân qua nhà 2 hộ dân tại xóm 1 xã Diễn Liên. Buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân sang xã Diễn Cát để làm việc.

Đến 21 giờ ngày 15/6, bệnh nhân quay về UBND xã Diễn Liên và không tiếp xúc với ai.

Trâm (Nguoiduatin.vn)