Xã hội

Nghệ An: Bố mẹ đi làm xa, bé trai 9 tuổi khuyết tật ở nhà đi tắm suối chết đuối

Trong lúc cùng bạn tắm ở khe suối, K. không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào 17 giờ chiều 2/10 tại xã Châu Phong (huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An). Vào thời điểm trên, em Lương Nhất K. (9 tuổi, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Châu Phong 1) cùng một bạn khác rủ nhau xuống chân cầu bản Ban 1 tắm.

Khi đang tắm thì không may em bị trượt chân vào nơi nước chảy xiết nên bị dòng nước cuốn trôi. Người bạn thấy vậy liền hô hoán, cầu cứu mọi người.

Nghệ An: Bố mẹ đi làm xa, bé trai 9 tuổi khuyết tật ở nhà đi tắm suối chết đuối
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi được người dân cứu vớt lên bờ thì em K. đã tử vong.

Được biết, K. có số phận rất bất hạnh khi bị khuyết tật vận động, hiện đang được hưởng trợ cấp của nhà nước. Vì hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ phải đi làm ăn xa. K. ở nhà với ông bà nội.

Thi thể K. sau đó đã được người thân tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Theo Nhã Hoàng (Helino)