Xã hội

Ngày mai miền Bắc và Trung Bộ nóng đến 40 độ

Dự báo ngày 4 và 5-7, nắng nóng ở miền Bắc, Trung Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-41 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội hơn.

Tâm điểm nắng nóng tập trung vào khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tại đây xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C.

Cụ thể, nhiệt độ đo được ở một số nơi ngày 2-7 như sau: Láng (Hà Nội) 39,2 độ C; thị xã Sơn Tây, Hà Đông (Hà Nội) và TP Hoà Bình (Hòa Bình) cùng lên đến 39,4 độ C. TP Ninh Bình (Ninh Bình) và Chi Nê (Hòa Bình) đều đạt mức 39,6 độ C; TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cao hơn 40 độ C. Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C.

Tây Hiếu (Nghệ An) nóng nhất 40,2 độ C.

Ngày mai miền Bắc và Trung Bộ nóng đến 40 độ
Người dân ra đường trong trang phục chống nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Những ngày qua, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực bắc Trung Bộ nóng như chảo lửa từ gần trưa về chiều. Người dân quá choáng váng với đợt nắng nóng dữ dội, bất thường và kéo dài này.

Hiện vùng áp thấp nóng phía tây vẫn tiếp tục mở rộng thêm, sau có cường độ ổn định. Dự báo ngày 4 và 5-7, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-41 độ C.

Nắng nóng cùng mưa ít kéo dài làm độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Vì vậy, người dân miền Bắc và Trung Bộ cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung. Phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng khi thời tiết còn nắng nóng.

Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do nắng nóng sinh ra.

Theo M.Hải (Tuổi Trẻ)