Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm

Từ sáng sớm, người dân Đà Nẵng tìm đến các bãi biển để tắm sau thời gian dài bị cấm để phòng dịch Covid-19.

Từ 0h ngày 9/6, Đà Nẵng cho các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được bán phục vụ tại chỗ, người dân được tắm biển trở lại.

Theo quy định, hoạt động tắm biển trong khoảng thời gian từ 4h30 đến không quá 7h30 và 16h30 đến không quá 18h30, không phục vụ nước ngọt tắm tráng; nghiêm cấm tập trung đông người vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong... tại bãi biển.

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển sáng sớm nay sau khi hết lệnh cấm

Ghi nhận của phóng viên, sáng nay Đà Nẵng có mưa phùn, tuy nhiên từ sớm rất nhiều người dân tìm đến các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê để tắm biển và dạo bộ.

Các bãi biển được bố trí nhân viên nhắc nhở người dân tắm giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và đeo khẩu trang. Ở bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) người dân được yêu cầu khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi xuống biển.

Ông Nguyễn Văn Anh (ngụ quận Hải Châu) cho biết, người dân rất vui khi được cho phép đi tắm biển trở lại sau thời gian dài bị cấm.

“Thời gian qua thời tiết nắng nóng người dân không được đi tắm biển vì ảnh hưởng của dịch cũng cảm thấy buồn. Sáng nay, mặc dù có mưa nhỏ nhưng tôi quyết định ra tắm vì lâu quá rồi không đến biển”, ông Anh nói.

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 1

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 2
Sáng nay, Đà Nẵng có mưa phùn, tuy nhiên rất đông người dân đến tắm biển

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 3

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 4
Người dân được yêu cầu khai báo y tế trước khi xuống biển
Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 5
Nước rửa tay sát khuẩn được bố trí cho người dân
Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 6
Hơn 1 tháng qua Đà Nẵng cấm tắm biển vì ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 7
"Tôi rất vui khi thành phố cho người dân tắm biển trở lại, dù quy định thời gian tắm theo khung giờ nhưng thế là hợp lý", ông Phan Văn Đức nói.

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 8

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 9
Tại các bãi tắm, nhân viên cứu hộ được bố trí nhắc nhở người dân giữ khoảng cách khi tắm biển

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 10

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 11
Nhiều người đeo khẩu trang đi dạo

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 12

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 13
Cùng với tắm biển, các hàng quán ăn uống của Đà Nẵng cũng được mở cửa phục vụ khách tại chỗ

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 14

Ngày đầu hết lệnh cấm, người Đà Nẵng đổ ra tắm biển từ sáng sớm - 15
Chủ các hàng quán đeo khẩu trang trong quá trình bán cho khách

Theo Hồ Giáp (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ngay-dau-het-lenh-cam-nguoi-da-nang-do-ra-tam-bien-tu-sang-som-744143.html