Xã hội

Ngăn chặn kịp thời 35 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã kịp thời ngăn chặn 6 gia đình người Khmer gốc Việt đi trên 1 chiếc ghe lớn và 17 chiếc ghe nhỏ có 35 người định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sáng 5/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 35 người đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngăn chặn kịp thời 35 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Nhóm nhập cảnh trái phép đi trên 1 ghe lớn và 17 ghe nhỏ. 

Theo nguồn tin ban đầu, tối ngày 4/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp tuần tra, phát hiện 35 người di chuyển bằng nhiều phương tiện giao thông thủy trên sông Tiền chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai đơn vị đã kịp thời phát hiện, tiến hành ngăn chặn.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu xác định 35 người nhập cảnh thuộc 6 gia đình, đang trú nhờ ở xã Koh Roka, huyện Peam Chor, Tỉnh Preyveng, Vương quốc Campuchia (đối diện Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Đêm 4/3, 6 gia đình này đã tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam trên 1 ghe lớn và 17 ghe nhỏ (loại vỏ lãi). 

Nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang vận động, thuyết phục, hỗ trợ số người nói trên quay về Campuchia, không qua Việt Nam, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.