Xã hội

Ngã xuống bể bơi, bé trai bị phù phổi

Khi được lực lượng cứu hộ tại hồ bơi vớt lên, bé trai đã trong tình trạng phù phổi và rơi vào hôn mê. Rất may sau khi đội cấp cứu 115 có mặt để đặt nội khí quản giúp thở, tim bé trai đã đập trở lại.

Tối 27/10, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị ngạt nước dưới hồ bơi rất nặng.

Bệnh nhi là bé L.N.N.P. (14 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với chẩn đoán ngạt nước do ngã xuống bể bơi.

Ngã xuống bể bơi, bé trai bị phù phổi
Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

Khai thác bệnh sử, trưa cùng ngày nhập viện bé Ph. cùng với 2 bạn đến một hồ bơi ở huyện Bình Chánh để tắm. Khi nhân viên cứu hộ phát hiện bé bị chới với ở vùng nước sâu (khoảng 2m) đã lập tức vớt bé lên. Khi lên bờ, bé Ph. đã trong tình trạng tím tái, không thở, được hô hấp nhân tạo cho trẻ, ấn tim, thổi ngạt đồng thời gọi cấp cứu 115.

Ngay sau đó, đội cấp cứu 115 có mặt, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập đường truyền, hồi sức tim phổi thì bé P. có tim đập trở lại, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc đó, bé P đã tím tái, hôn mê, phù phổi cấp, bọt hồng trào ra ống nội khí quản. Bé được các bác sĩ cho thở máy, chống co giật, đặt catheter đo huyết áp xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm để sử dụng thuốc vận mạch, điều chỉnh nước điện giải và cho kháng sinh điều trị viêm phổi hít.

 Do tình trạng diễn tiến nặng, nguy kịch nên bé P. tiếp tục được hồi sức hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn, chống co giật, chống phù não. Sau 5 ngày, hiện bé đã tỉnh táo, được cai máy thở và chuyển đến Khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị viêm phổi.

Khi tỉnh lại, bé P. chia sẻ với bác sĩ, trong lúc nô đùa dưới nước đã bị 2 bạn đi bơi cùng nhấn nước liên tục và sau đó không hay biết gì nữa.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ đi bơi một mình. Đặc biệt, cần cho trẻ học bơi để tự bảo vệ mình phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

HL (Nguoiduatin.vn)