Xã hội

Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt

Thấy chốt của tổ công tác đặc biệt, hàng loạt thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã quay xe chạy trốn vào ngõ cụt đã bị mời về chốt xử lý.

Chiều 3/11, Tổ công tác đặc biệt Y4/141, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông trên phố Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng).

Nhiều trường hợp tham gia giao thông phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện. Thay vì chấp hành các thanh niên đột ngột quay đầu rẽ vào ngõ 324 đường Lê Duẩn bỏ trốn, nhưng do là ngõ cụt nên đã bị lực lượng làm nhiệm vụ mời về chốt xử lý.

Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT
Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt - 1
Do chạy vào ngõ cụt nên đã bị lực lượng chức năng mời về chốt xử lí

Chị Trần M.A (quận Hoàn Kiếm) điều khiển phương tiện mang BKS 29B1 không đội mũ bảo hiểm khi thấy tổ công tác thì phân trần mình không bỏ chạy mà chỉ đi vào nhà người quen.

Sau khi được tổ công tác giải thích hành động bỏ chạy gây nguy hiểm cho chính bản thân và người tham gia giao thông, chị M.A đã thừa nhận hành vi vi phạm, kí biên bản vi phạm lỗi...

Chị Nguyễn T. H (quận Hai Bà Trưng) cũng mắc lỗi không đội mũ bảo hiểm phân trần "mình chỉ sợ bị phạt nên nghĩ là rẽ vào ngõ để tránh chứ không cố tình chống đối".

Trường hợp khác, một thanh niên điều khiển xe SH khi thấy lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe thì quay đầu bỏ chạy vào ngõ cụt. 

Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt - 2
Người phụ nữ chở bạn không đội mũ bảo hiểm 'né' chốt vào ngõ cụt bị phát hiện
Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt - 3
Sau khi bị phát hiện trốn vào ngõ cụt nhiều trường hợp vẫn lập luận là vào nhà người quen
Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt - 4
Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp nghi vấn
Né chốt 141, nam thanh nữ tú đầu trần dạo phố tăng ga bỏ chạy vào ngõ cụt - 5
Việc quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông 

Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y4/141 cho biết, sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, cũng là dịp cuối năm tình hình người vi phạm Luật ATGT gia tăng.

Cá biệt có trường hợp thấy tổ công tác thì tăng ga bỏ chạy hoặc quay đầu vào các ngõ với nhiều lí do. Các vi phạm không đội mũ bảo hiểm, Tổ công tác đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt tại chỗ mức 250 nghìn đồng/ trường hợp theo quy định.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/ne-chot-141-nam-thanh-nu-tu-dau-tran-dao-pho-tang-ga-bo-chay-vao-ngo-cut-789320.html