Xã hội

Nắng nóng đặc biệt gay gắt quay lại miền Bắc, nhiều nơi trên 40 độ C

Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ liên tục gia tăng trong các ngày 7-9/7. Đợt nóng này được dự báo kéo dài suốt cả tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/7, nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt gay gắt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, vùng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 7/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến ở mức 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-16 giờ.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 7/7 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; từ ngày 9/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, khi người dân tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời trên nền nhiệt độ cao thì có nguy cơ bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Ngày 7/7, chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt quay lại miền Bắc, nhiều nơi trên 40 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/7:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, phía Nam Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng; khu Tây Bắc ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ, Nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng 34-37 độ, vùng đồng bằng và trung du ngày nắng nóng trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Thời tiết Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, trời nắng nóng. Từ ngày mai, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nắng nóng 34-37 độ, có nơi gay gắt trên 37 độ; phía Nam từ 31-34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 30 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)