Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nam thanh niên trở về từ Campuchia đã ra trình diện sau 3 ngày trốn cách ly

Sau 3 ngày bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, Trần Văn Nam (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) đã ra trình diện.

Sáng 14/5, ông Đoàn Bình Lâm, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú, An Giang - cho biết, anh Trần Văn Nam, 28 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, (tạm trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã đến trình diện với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sau 3 ngày trốn cách ly tập trung.

Hiện tại, các lực lượng y tế, công an đang làm việc với Nam để lấy lời khai, điều tra dịch tễ, những người đã tiếp xúc với Trần Văn Nam để thông báo về Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các địa phương để tổ chức cách ly và theo dõi y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đề xuất xử lý nghiêm đối tượng trốn cách ly theo quy định.

Nam thanh niên trở về từ Campuchia đã ra trình diện sau 3 ngày trốn cách ly
Lực lượng chức năng đang làm việc với Nam hỏi hành trình di chuyển

"Bước đầu Nam khai đã chui hàng rào về gia đình. Gia đình của Nam lúc trước ở Chợ Mới nhưng sau này chuyển về Đồng Tháp. Khi gia đình nhận được thông tin thì đã vận động Nam ra đầu thú. Hiện tại khu cách ly đã lắp thêm nhiều camera quan sát để tổ trực theo dõi" - ông Lâm nói.

Như tin đã đưa trước đó, vào chiều 10/5, khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện An Phú, tiếp nhận Trần Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới). Người này trở về từ Campuchia bằng xuồng gỗ, qua xã Khánh An nên Bộ đội Biên phòng giữ lại, sau đó bàn giao cho Trạm Y tế chuyển về khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh.

Khi vào khu cách ly, người này được bố trí cách ly tại phòng số 11. Nhưng đến rạng sáng 11/5, Nam đã trốn khỏi khu cách ly. Điều đáng nói, nam thanh niên này vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-COV-2.

Sau khi được UBND huyện An Phú và các lực lượng chức năng đăng tin truy tìm, cộng thêm sự vận động từ phía gia đình, Nam đã ra trình diện.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)