Xã hội

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu trước nhà

Đang đi ngoài đường, nhiều người hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên châm lửa tự thiêu ngay trước cửa nhà mình ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Ngay lập tức người dân hô hoán nhau xúm vào dập lửa cứu người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đang đi ngoài đường, nhiều người hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên châm lửa tự thiêu ngay trước cửa nhà mình ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Ngay lập tức người dân hô hoán nhau xúm vào dập lửa cứu người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h15 ngày 28/7, trước một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nhiều người dân và người đi đường kinh hãi phát hiện một nam thanh niên đang bốc cháy như một ngọn đuốc.

Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau ùa vào bốc cát ngay bên cạnh và dùng nước dập lửa cứu nạn nhân. Đồng thời người dân cũng cấp tốc báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Người dân hô hào nhau vào dập lửa cứu nam thanh niên tự thiêu

Người dân hô hào nhau vào dập lửa cứu nam thanh niên tự thiêu

Theo một số người dân cho biết, sau khi dập tắt lửa trên người nạn nhân, mọi người lập tức đưa người này đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng khoảng 10 phút sau khi vào bệnh viện nạn nhân đã tử vong.

Cũng theo thông tin người dân cung cấp, nạn nhân là T.Đ.T. (SN 1988). Nam thanh niên này đã tự đổ xăng vào người, châm lửa tự thiêu trước cửa nhà mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều thông tin đã chia sẻ trên mạng xã hội và cho rằng anh T. tự thiêu là do có mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi về sự việc trên Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình xác nhận sự việc: “Đúng là có một vụ tự thiêu trên địa bàn phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Qua xác minh ban đầu thì trước đó nam thanh niên này chuyện không vừa ý nên đã đổ xăng vào người tự thiêu”.

Đại tá Hậu cho biết thêm: “Ngay sau xác định nạn nhân tử vong do tự tử nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự. Hiện anh em cơ quan đang điều tra nguyên nhân sự việc này”.

Theo Đức Văn (Dân Trí)