Xã hội

Nam thanh niên đột tử sau khi được truyền nước, người nhà bao vây Trung tâm y tế

Nam bệnh nhân bị sốt 39 độ và được đưa vào viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại bất ngờ tử vong sau khi được truyền nước.

Nạn nhân là anh Phan Văn Thuận (SN 1994, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, anh Thuận bị sốt 39 độ nên đến điều trì tại Trung tâm y tế huyện Nông Sơn vào chiều 6/11.

Thời điểm đến điều trị, anh Thuận được cho là vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn nằm sử dụng điện thoại bình thường. Các bác sĩ tại đây đã tiến hành khám và truyền nước cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau khi truyền nước thì anh Thuận bị "sốc tim".

Ngay sau đó, các nhân viên y tế tại đây đã tiến hành sơ cứu khoảng 30 phút trước khi được chỉ định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Nam thanh niên đột tử sau khi được truyền nước, người nhà bao vây Trung tâm y tế
Bệnh nhân Thuận thời điểm mới nhập viện, vẫn sử dụng điện thoại và hoàn toàn tỉnh táo

 Tuy nhiên, bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam xác nhận bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Sáng ngày 7/11, hàng chục người nhà của anh Thuận đã kéo lên bao vây Trung tâm y tế huyện Nông Sơn, và nguyên nhân khiến họ bức xúc là do các bác sĩ tắc trách khiến anh Thuận chết tức tưởi.

Được biết, anh Thuận bị bệnh tim bẩm sinh và từng phẫu thuật lúc 7 tuổi nhưng khi vào Trung tâm y tế huyện Nông Sơn, các bác sĩ không hề hỏi bệnh nhân Thuận có tiền sử bệnh gì hay không.

Thế nhưng chỉ sau khi anh Thuận mất, bác sĩ mới hỏi lại và ghi thêm vào bệnh ánh. Trước đó các bác sĩ nói rằng anh Thuận bị sốt xuất huyết nhưng sau đó lại "sửa bệnh án" là bị viêm nội tâm mạc".

Nam thanh niên đột tử sau khi được truyền nước, người nhà bao vây Trung tâm y tế - 1
Người nhà anh Thuận kéo đến tập trung tại bệnh viện

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, xác nhận sự việc. ông Châu phủ nhân nguyên nhân tử vong là do tắc trách của nhân viên y tế.

"Chúng tôi chẩn đoán sơ bộ ban đầu là "theo dõi viêm nội tâm mạc", một dạng bệnh liên quan đến tim mạch. Bệnh viện đã tiến hành cho hạ nhiệt, truyền dịch, nhưng bệnh nhân bị đột tử bất ngờ.

Bệnh nhân tự bị đột tử nhưng người nhà cứ nghĩ do truyền dịch bị sốc thuốc. Khi bệnh nhân trụy tim mạch, trụy tuần hoàn, chúng tôi buộc phải tăng khối lượng tuần hoàn bằng cách xả dịch, đặt nội khí quản…, làm tất cả các biện pháp hồi sức.

Bệnh nhân này có tiền sử bệnh tim mạch, có phẫu thuật năm lớp 1", ông Châu giải thích. "Ngành y chúng tôi rất thông cảm. Tôi khẳng định tinh thần, thái độ phục vụ của Trung tâm không hề có sự tắc trách".

Ngọc Linh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-thanh-nien-dot-tu-sau-khi-duoc-truyen-nuoc-nguoi-nha-bao-vay-trung-tam-y-te-d63735.html?demo