Xã hội

Nam thanh niên bịa chuyện cán bộ ăn chia tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên

Khi thấy bài viết nói về việc ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục trở lại Hà Tĩnh trao tiền ủng hộ lũ lụt, Kh. đã bịa chuyện cán bộ ăn chia suất quà mà ca sĩ Thủy Tiên về trao trước đó.

Nam thanh niên bịa chuyện cán bộ ăn chia tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên
Ca sĩ thủy Tiên đã 4 lần về các tỉnh tại miền Trung trong đó có tỉnh Hà Tĩnh để trao quà hỗ trợ khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Ngày 17/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với phòng PA03-Công an tỉnh Hà Tĩnh và Sở Thông tin truyền thông triệu tập, xử phạt một cá nhân cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức.

Trước đó vào ngày 15/12, Nguyễn Đình Kh. (SN 1991, trú thôn Đông Mỹ, Cẩm Thành) sử dụng Facebook cá nhân "Điện lạnh Phú Khánh". Khi thấy trên Facebook có nội dung ca sĩ Thủy Tiên trở lại Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt, Kh. đã vào bình luận nội dung sai sự thật.

Nam thanh niên bịa chuyện cán bộ ăn chia tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên - 1
Nội dung Kh. bình luận trên Facebook là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân tổ chức

Cụ thể, Kh. sử dụng facebook cá nhân viết: "Mong anh chị quan tâm những hộ nuôi trồng thủy sản và bị mất trắng như nhà em, nhà em nuôi tôm ở Thạch Bàn. 2 hồ tôm bị cuốn trôi, tổng thiệt hại 700 triệu. Nhưng chưa thấy hỗ trợ trên huyện, tỉnh hay nhà nước.

Còn suất 10 triệu của chị tặng, em thấy cán bộ thôn hầu như ăn chia anh em thân cận hết thôi".

Sau khi kiểm tra xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định thông tin mà Kh. viết là sai sự thật nên đã triệu tập lên để làm rõ.

Nam thanh niên bịa chuyện cán bộ ăn chia tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên - 2
Công an triệu tập Kh. lên trụ sở để làm việc và xử phạt

Qua làm việc, Kh. thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật và cam kết gỡ nội dung trên, đăng tải bài viết đính chính lên trang Facebook cá nhân của mình, cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng đã xử phạt Kh. số tiền 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức".

Theo Ngọc Tú (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nam-thanh-nien-bia-chuyen-can-bo-an-chia-tien-ho-tro-cua-ca-sy-thuy-tien-16120171210104440.htm