Xã hội

Nam thanh niên 23 tuổi lao xuống sông cứu sống 2 mẹ con bị đuối nước

Đang ngồi chơi cùng nhóm bạn thì thấy 2 mẹ con đi xe máy qua cầu bị rơi xuống sông, nam thanh niên 23 tuổi đã lập tức lao mình xuống nước để kịp thời cứu sống 2 mẹ con.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 14/10, bà Huỳnh Thị Lý (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được người con trai điều khiển xe máy chở qua cống đập Bến Bổi, bắc qua một nhánh sông Bàn Thạch thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ thì không may bị rơi đồ dùng.

Trong lúc dừng xe để nhặt đồ thì cả bà Lý và người con trai cùng chiếc xe máy bất ngờ bị rơi xuống sông.

Nam thanh niên 23 tuổi lao xuống sông cứu sống 2 mẹ con bị đuối nước
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (23 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi chơi với nhóm bạn gần đó, đã lao xuống nước cứu 2 mẹ con.

Lúc này, bà Lý đã chìm, còn con trai bà đang vật lộn với dòng nước xoáy và kêu cứu.

Với sự giúp đỡ của một số người bạn, anh Bảo đã cứu sống và đưa 2 mẹ con bà Lý vào bờ an toàn. Do bị uống nhiều nước và vết thương cũ tái phát nên bà Lý sau đó đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)