Xã hội

Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Một nam sinh (ở Thanh Hóa) đi xe máy điện lên cầu, để lại lá thứ tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống hồ nước tự tử.

Ngày 21/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong sáng cùng ngày, đơn vị tìm thấy thi thể nam sinh bị đuối nước ở hồ Hao Hao (thị xã Nghi Sơn).

Trước đó, báo VietNamNet đưa tin, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20.3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an thị xã Nghi Sơn, có 1 vụ đuối nước xảy ra tại hồ Hao Hao (xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động nhiều cán bộ và phương tiện cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân tự tử tại cầu Hao Hao. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Do mực nước tại hồ Hao Hao khá sâu cộng với đêm tối, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ. 

Theo báo Lao Động, nạn nhân sau đó được xác định là N.T.Đ (16 tuổi, trú tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng cho hay, trước đó, người dân đi qua cầu Hao Hao phát hiện một chiếc xe máy điện kèm tờ giấy được cho là lá thư của nạn nhân để lại.

Nội dung đoạn thư tuyệt mệnh nêu: "Mong ai nhận được những món đồ cùng chiếc xe xin mang trả lại cho một gia đình ở xã Hải Thanh, Tĩnh Gia. Làm ơn nói cho họ biết đứa con của họ là đứa con bất hiếu".

HL (Nguoiduatin.vn)