Xã hội

Nam sinh Đại học Kiến trúc bị bạn nhảy lầu rơi trúng nói gì sau khi tỉnh lại

Nam sinh ở dưới sảnh bị bạn rơi trúng đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể cử động được, hiện người nhà nạn nhân cũng đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc.

Nạn nhân bị bạn rơi trúng phải nhập viện cấp cứu là Dương Quốc Huy (SN 1997, phường Bạch Hạ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sau khi xảy ra vụ việc, em Huy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103.

Nam sinh Đại học Kiến trúc bị bạn nhảy lầu rơi trúng nói gì sau khi tỉnh lại
Nam sinh bị bạn rơi trúng đang được cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì tình trạng sức khoẻ của em Huy đã ổn định, tỉnh táo nhưng vẫn chưa thể cử động. Bố mẹ và người thân của em sau khi nhận được thông tin cũng đã nhanh chóng di chuyển từ tỉnh Phú Thọ xuống Hà Nội.

Mẹ của Huy cho biết: "Sau khi nghe tin cô giáo và các bạn báo thì gia đình tôi liền xuống Hà Nội xem tình hình. Sau khi nhập viện thì các bác sĩ cũng đã thăm khám, chụp chiếu cho em nhưng hiện vẫn chưa có kết quả khám bệnh".

"Nó tỉnh lại nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra, lúc đó nó đi học cùng 2 bạn nữa, khi vào gửi xe xong đi ra đến đó thì gặp chuyện. Huy nó bảo không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên thấy người mình bắn ra rồi không biết gì nữa" mẹ nam sinh chia sẻ thêm.

Cũng theo người thân của Huy chia sẻ, nam sinh đang đang theo học năm thứ 5 khoa Xây Dựng tại trường Đại học Kiến trúc và đang chuẩn bị ra trường. Thời điểm trưa ngày 7/11, Huy ở dưới sảnh thì bị Hoàng Hải Nam (SN 1996, Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) rơi từ tầng 13 trúng người dẫn đến chấn thương nặng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-sinh-dai-hoc-kien-truc-bi-ban-nhay-lau-roi-trung-noi-gi-sau-khi-tinh-lai-d63711.html?demo