Xã hội

Nam công nhân Hải Dương vào Đà Nẵng ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kì nơi nào

Nam công nhân N.B.Kh (34 tuổi, quê Hải Dương) vào Đà Nẵng 'sau đó đi ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kỳ nơi nào hết…', theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Liên quan đến việc nam công nhân N.B.Kh (34 tuổi quê tỉnh Hải Dương) sau khi về quê ăn tết trở lại Đà Nẵng có dấu hiệu ho, sốt và sau đó đã tự ý rời khỏi bệnh viện khi được yêu cầu xét nghiệm Covid-19, khuyến cáo về việc kiểm soát dịch Covid-19 đối với người dân trở về từ vùng dịch, thông tin trên Thanh Niên, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho biết 14 chốt chặn ở cửa ngõ TP. Đà Nẵng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 thời gian 24/24.

Nam công nhân Hải Dương vào Đà Nẵng ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kì nơi nào
Việc người dân khai báo y tế đối phó khiến lực lượng gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo bác sĩ Thạnh, khai báo y tế phần lớn phụ thuộc vào sự tự ý thức của người dân. Trong trường hợp người dân khai báo đối phó, không thành thật thì "công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế… đều đổ sông đổ bể.

“Chính phủ, cũng như chính quyền địa phương các nơi đều liên tục khuyến cáo người dân thực hiện khai báo y tế. Trong Tết Nguyên đán, nhiều lực lượng đã túc trực ở các chốt chặn để kiểm soát dịch. Tuy nhiên, vấn đề kiểm dịch này thật sự dựa vào sự trung thực, tự giác của người dân là chính, việc kiểm soát dịch Covid-19 nếu không được hợp tác sẽ rất khó”, bác sĩ Thạnh nói thêm.

Cũng theo bác sĩ Thạnh, nếu công nhân N.B.K (34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) không bị ho, sốt nhẹ rồi đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thì lực lượng chức năng khó mà phát hiện.
 
“Theo khai báo, anh này vô Đà Nẵng sau đó đi ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kỳ nơi nào hết…”, bác sĩ Thạnh thông tin trên Thanh Niên.

Trước đó, vào ngày 20-2, nam thanh niên Nguyễn Bình Kh. (34 tuổi, quê ở Hải Dương) đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (quận Hải Châu, TPĐà Nẵng) đăng ký khám bệnh với triệu chứng ho, sốt. 

Sau khi thực hiện khai báo y tế, anh Kh. khai vừa về quê tỉnh Hải Dương ăn tết và trở lại Đà Nẵng, và được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện theo quy trình phòng chống dịch. 

Sau khi khai báo y tế, được biết anh Kh. vừa về quê tỉnh Hải Dương ăn tết và trở lại Đà Nẵng vào ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), BV đã yêu cầu anh Kh. lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, không được rời khỏi BV. Tuy nhiên, khi nghe thông tin này, anh Kh. không lấy mẫu xét nghiệm và tự ý rời khỏi BV.

Nhận được tin báo từ BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm y tế Q.Hải Châu, Công an các phường trên địa bàn Q.Hải Châu tiến hành truy vết khẩn cấp, lấy mẫu xét nghiệm Covod-19 và đưa đi cách ly tập trung đối với anh N.B.K. Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính lần 1.

Hiện cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa khu nhà công nhân (nằm ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) nơi anh này trú khi trở vào lại Đà Nẵng.

HL (Nguoiduatin.vn)