Xã hội

Nam công nhân điện lạnh bị điện giật tử vong

Đến 16 giờ ngày 29.4, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Tiến Danh (sinh năm 1989, trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)- nhân viên phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa bị tai nạn lao động - cho gia đình.

Nam công nhân điện lạnh bị điện giật tử vong

Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa cho biết, lúc 19 giờ 40 ngày 28.4, trong khi thao tác đấu nối điện cho quạt hút tại nhà máy (xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) anh Danh bị điện giật và ngã từ thang nhôm xuống đất. Ngay sau đó nhân viên y tế và các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cứu chữa, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

"Vì chưa thống nhất được địa điểm nên xe cấp cứu 115 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa) đã đưa anh Danh về hướng Nha Trang. Sau đó để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết anh Danh được đưa về bệnh viện Cam Ranh", bà Vân cho biết thêm.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình, tối 28.4 nhận được tin anh Danh bị tai nạn tử vong khi đang làm việc tăng ca tại nhà máy. Ngay sau khi nhận tin gia đình đã yêu cầu giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng làm việc, phía nhà máy yêu cầu ký xác nhận tử vong tại bệnh viện khiến gia đình bức xúc kéo lên cổng nhà máy yêu cầu bàn giao thi thể.

Cuối giờ chiều 29.4, Phó Tổng giám đốc Công ty Yến Sào Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Hồng Vân thông tin: "Sự việc xảy ra quá nhanh, anh Danh bị điện giật té ngay tại chỗ, trước sự chứng kiến của nhiều người. Lúc đó mọi người có mặt đã nhanh chóng chuyển vào bệnh viện nhưng anh không qua khỏi. Vì vậy thi thể của anh Danh nằm trong bệnh viện chứ không phải ở trong nhà máy. Gia đình yêu cầu phải chuyển thi thể về nhà máy mới nhận nên phía công ty khẳng định đang chờ hướng dẫn từ phía công an".

Đến 15 giờ cùng ngày cơ quan công an đã hoàn thất thủ tục khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân được xác định, anh Danh bị điện giật, đầu chấn thương do ngã đập lan can dẫn đến tử vong, thi thể được bàn giao cho gia đình vào chiều cùng ngày. Đại diện công ty cho biết, toàn bộ chi phí mai táng đơn vị chi trả, trợ cấp các cháu đến tuổi trưởng thành và hỗ trợ 200 triệu đồng.

Theo PV (Lao Động)