Xã hội

Nam Bộ sắp đón triều cường mạnh, nguy cơ ngập úng diện rộng

Từ ngày 23-29/11, Nam Bộ đón một đợt triều cường mạnh, dự báo nguy cơ ngập úng diện rộng vào thời gian đỉnh triều. Miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào đêm ngày 19/11/2022 là 3,91m (vào lúc 23 giờ 00 phút).

Dự báo từ 23-29/11, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m.

Đây là đợt triều cường mạnh ở Nam Bộ, dự báo gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, trong đó có TPHCM và Cần Thơ.

Dự báo sau đợt triều cường này, từ nay đến tháng 2/2023, Nam Bộ đón thêm nhiều đợt triều cường mạnh. Gần nhất là đợt triều cường từ ngày 7-11/12. Đợt 2 từ ngày 21-29/12, đợt 3 từ ngày 06-10/1/2023, đợt 4 từ ngày 21-26/1/2023 và đợt 5 từ ngày 19-24/02.

Nam Bộ sắp đón triều cường mạnh, nguy cơ ngập úng diện rộng
Nam Bộ sắp đón đợt triều cường mạnh

Trong khi đó, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến đêm 22/11 là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra với cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong hai ngày (từ 19h tối 20/11-19h tối 22/11), lượng mưa tại Quảng Trị đến Khánh Hòa phổ biến từ 100-170mm, có nơi trên 200mm. Tại Tây Nguyên và Ninh Thuận phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Tại Nam Bộ và Bình Thuận lượng mưa hai ngày từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Tại Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ đêm 22/11 đến 23/1, mưa lớn trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa lớn tiếp tục với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nam-bo-sap-don-trieu-cuong-manh-nguy-co-ngap-ung-dien-rong-post1487981.tpo