Xã hội

Nam Bộ bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Hôm nay (ngày 2.3), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận khá nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng.

"Tại TPHCM trong ngày, trời nhiều mây, khả năng có mưa rào nhiều nơi, trưa trời nắng nóng.

Một số tỉnh miền Đông có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C" - Ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay.

Nam Bộ bước vào chuỗi ngày nắng nóng
Nắng nóng quay trở lại khu vực Nam Bộ. Ảnh minh hoạ: Anh Tú

Tia cực tím tại khu vực Nam Bộ khá cao với chỉ số UV cực đại tiềm năng là 10 đơn vị - mức nguy cơ gây hại rất cao.

Mức UV cao tại Nam Bộ bắt đầu từ tuần trước và kéo dài đến nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nắng nóng đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động ngoài trời thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chú ý uống nước thường xuyên và che chắn khi rời khỏi nhà.

Về chất lượng không khí, ứng dụng AirVisual cho thấy chỉ số AQI trung bình của TPHCM là 65 đơn vị.

Cụ thể, khu vực có chỉ số AQI cao nhất thành phố là Thảo Điền (quận 2) với 86 đơn vị và ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 84 đơn vị.

Khu vực Vinhomes Central Park với 29 đơn vị là điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất khu vực.

Theo Hạ Mây (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/nam-bo-buoc-vao-chuoi-ngay-nang-nong-884829.ldo