Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Muốn tham gia giao thông vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 5/7, thông tin trên báo Người Lao Động, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết từ 12 giờ trưa 5/7, bất kỳ ai muốn vào Bà Rịa- Vũng Tàu bằng đường bộ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, thời gian giấy xét nghiệm có hiệu lực không quá 5 ngày.

Theo ông Trần Văn Tuấn, giấy xác nhận âm tính SARS-CoV-2 sẽ được cấp sau khi người dân thực hiện lấy mẫu tại các điểm có xét nghiệm SARS-CoV-2. Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện các trung tâm y tế các huyện, thành phố đều có test nhanh đối với SARS-CoV-2.

Riêng tại các chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, theo ông Trần Văn Tuấn do chỉ là các chốt nên không phải là điểm xét nghiệm chính thức, chỉ dùng cho các trường hợp là những người tham gia giao thông muốn vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Tuấn thông tin thêm, việc cấp giấy sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết quả test nhanh.

Muốn tham gia giao thông vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, người dân toàn tỉnh cũng khá bất ngờ trước văn bản của UBND TP Bà Rịa khi thực hiện công văn của tỉnh một cách cứng nhắc, yêu cầu người dân muốn vào TP Bà Rịa thì phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin này, người dân khá hoang mang bởi lẽ trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được đặt tại TP Bà Rịa. Hàng ngày, hàng nghìn người lao động sang TP Bà Rịa để làm việc. Nếu việc di chuyển trong tỉnh cũng cần phải có giấy xét nghiệm thì không phù hợp.

Ông Tuấn cho hay, việc di chuyển trong tỉnh không cần phải có giấy xét nghiệm như văn bản của TP Bà Rịa ban hành. TP Bà Rịa cũng đã kịp thời thu hồi văn bản ngay sau khi ban hành. Riêng đối với những người từ Bà Rịa- Vũng Tàu di chuyển ra ngoài tỉnh, khi muốn quay lại cũng cần phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Sáng 5/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh này ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có 3 trường hợp là F1 của BN 18775 (46 tuổi) sinh sống tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, chuyên lấy hàng từ chợ Bình Điền (TP HCM) về bỏ mối tại chợ Bà Rịa, BN này dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3-7.

Tính đến sáng 5-7, toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

HL (Nguoiduatin.vn)