Xã hội

Mùng 2 Tết, tai nạn giao thông tăng đột biến làm 36 người thiệt mạng

Ngày 17-2, tức Mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018, số người tử nạn vì tai nạn giao thông tăng đột biến làm 36 người thiệt mạng, 36 người bị thương.

Mùng 2 Tết, tai nạn giao thông tăng đột biến làm 36 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết, 4 người bị thương trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 29 tết (14-2)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết ngày 17-2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018), số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục gia tăng mạnh. 

Theo đó, từ trưa 16-2 đến trưa 17-2, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 36 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

So với ngày 16-2 (mùng 1 Tết), số vụ tai nạn giao thông tuy giảm 4 vụ, nhưng số người chết lại tăng thêm 2 người và tăng 1 người bị thương.

Như vậy, trong 2 ngày đầu Xuân Mậu Tuất, tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt liên tục tăng, làm 123 người thiệt mạng. Riêng tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 17-2, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.570 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, tước giấy phép lái xe 84 trường hợp, tạm giữ 492 phương tiện vi phạm, 84 giấy phép các loại.

Theo thống kê, tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Theo B.T.N (Nld.com.vn)