Xã hội

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông

Cuối chiều 22/5, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đã khiến hàng loạt tuyến đường ở TP Thủ Đức (TP.HCM) ngập nặng.

Ghi nhận tại phường Linh Đông, mưa lớn khiến tuyến đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông ngập sâu hơn 50cm. Trước thực tế đường bị ngập sâu, người điều khiển xe máy, ô tô có lộ trình qua đây đã phải đổi hướng. Nhiều người cố đi qua khu vực ngập đã khiến xe chết máy phải dẫn bộ.

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông
Đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông ngập sâu cả đoạn dài khiến người dân đi lại vất vả
Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 1
Xe chết máy hàng loạt do đường ngập sâu tới 50cm

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 2

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 3

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 4

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 5
Trong ngày làm việc đầu tuần, nhiều người bì bõm di chuyển trên những tuyến đường ngập nặng đúng giờ tan tầm về nhà

Tại phường Thảo Điền, các tuyến đường Quốc Hương, số 47, Nguyễn Văn Hưởng, ... cũng bị ngập do mưa lớn.

Nặng nhất là tuyến đường Quốc Hương, nước ngập sâu 50cm, trong đó có cả những dòng nước từ cống đen ngòm. Mưa lớn khiến tình trạng ngập úng đúng vào giờ cao điểm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 6
Đường Quốc Hương (phường Thảo Điền) cũng ngập như sông sau trận mưa xối xả
Mưa xối xả cuối chiều, nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập như sông - 7
Các con hẻm xung quanh đường Quốc Hương cũng ngập sâu. Do đường ngập nên người dân hạn chế di chuyển qua vì sợ phương tiện bị chết máy

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, mây dông phát triển mạnh đã gây mưa trên khu vực huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, Quận 7, huyện Hóc Môn, các quận trung tâm là Quận 4, Quận 8, Quận 5, Quận 1, TP Thủ Đức. Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 6-7 (5-14m/s).

Cũng theo dự báo, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông còn có khả năng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 6-7 (11-17m/s).

Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mua-xoi-xa-cuoi-chieu-nhieu-tuyen-duong-o-tp-thu-duc-ngap-nhu-song-2145997.html