Xã hội

'Mưa vàng' rơi trên TP.HCM ngày đầu nghỉ lễ

Cơn mưa chiều 27- 4 tuy ngắn và chỉ diễn ra vài nơi nhưng cũng giúp giảm bớt nóng bức ở TP.HCM những ngày qua.

'Mưa vàng' rơi trên TP.HCM ngày đầu nghỉ lễ
Mưa trên đường Hàm Nghi, quận 1 chiều 27-4 - Ảnh: THIÊN THẢO

Khoảng 14h30 ngày 27-4, tại các quận 1, 3, 4, 7 của TP.HCM xuất hiện cơn mưa kéo dài gần 30 phút. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngoài TP.HCM, các tỉnh Bình Phước, Long An, Bà Rịa, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang cũng có mưa.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, sẽ còn có mưa.

Do tác động của các nhiễu động xảy ra cục bộ, phạm vi hẹp nên có thể khu vực không mưa trời vẫn nắng bình thường.

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát bản tin cảnh báo vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa dông lan rộng ra nhiều khu vực. Hàng loạt các tỉnh thành khác như như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh…sẽ có khả năng xảy ra mưa. Đặc biệt, hai tỉnh Đồng Tháp, Long An đề phòng khả năng xảy ra sét và gió giật.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo trong khoảng 16-19h hôm nay tàu thuyền trên khu vực biển từ Vũng Tàu xuống Bạc Liêu hết sức đề phòng hiện tượng gió giật.

Theo Quang Khải (Tuổi Trẻ)