Xã hội

Mưa lũ hoành hành Nam Trung Bộ, 4 người chết

Mưa lớn tại Nam Trung Bộ vào thời điểm cuối năm khiến hàng nghìn ha lúa ngập chìm trong biển nước; 4 người chết tại Khánh Hòa, Phú Yên.

Rạng sáng 30/12, hàng nghìn khối đất đá trên núi Hòn Cậu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) sạt lở vùi lấp hai nhà dân khiến 3 nạn nhân thiệt mạng, 2 người khác bị thương (cùng một gia đình).

Mưa lũ hoành hành Nam Trung Bộ, 4 người chết
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Ảnh: An Bình.

Khu vực dưới chân núi Hòn Cậu có ba hộ dân sinh sống nhưng thời điểm xảy ra núi lở, hai hộ không có người ở. Riêng gia đình ông Hà Tấn Lực có 5 người gồm: Vợ chồng ông Lực, hai con gái và đứa cháu ngoại vẫn ở trong nhà.

Đất, đá ập xuống bất ngờ xảy ra trong đêm, ông Lực và người con gái lớn (24 tuổi) chạy thoát trong tình trạng bị thương nặng. Còn bà Ngô Thị Hưng (52 tuổi, vợ ông Lực), người con gái út (21 tuổi) cùng đứa cháu ngoại mới 11 tháng tuổi bị vùi lấp tử nạn trong đống đổ nát.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể cuối cùng trong đống đổ nát.

Phát sinh thêm 15 điểm có nguy cơ lở núi, lũ quét

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Nha Trang, mưa lớn kéo dài làm phát sinh 15 điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lở núi, lũ quét tại các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Phương Sơn, Vĩnh Thạnh), Vĩnh Nguyên, Phước Đồng...

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã di dời 30 hộ với 120 khẩu ở khu vực thôn Thành Phát, Thành Đạt (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành công điện về việc tập trung ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, 24 giờ tới, lượng mưa phổ biến trên địa bàn 50-100mm/ngày, có nơi cao hơn.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Mưa lũ hoành hành Nam Trung Bộ, 4 người chết - 1
Nhiều khu vực ngập lụt ở Phú Yên bị phong tỏa, hạn chế người dân qua lại tránh nguy hiểm. Ảnh: Văn Thành.

Cơ quan chức năng kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu; kiên quyết sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Hàng nghìn ha lúa mới gieo sạ chìm trong biển nước

Tại tỉnh Phú Yên, sáng 30/12, lũ trên các sông tiếp tục dâng  cao. Các hồ thủy điện và thủy lợi tiếp tục xả lũ. Khu vực ngập nặng nhất là huyện miền núi Đồng Xuân, Tuy An.

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết đến 9h sáng nay, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực lặn tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Đồng (34 tuổi) ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 bị nước lũ cuốn trôi. Vị trí nạn nhân được tìm thấy cách đó khoảng 300 m. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể ông Đồng và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài khiến vùng hạ lưu sông Côn giáp đầm Thị Nại (Bình Định) ngập lũ. 

Tuyến tỉnh lộ ĐT 640 qua xã Phước Hòa, Phước Thắng, Cát Chánh và Cát Tiến nước qua tràn ngập sâu hơn 0,5 m. Tuyến giao thông liên xã Phước Hòa - Phước Thắng - Cát Chánh và tuyến giao thông liên xã An Hòa, xã Phước Quang đi Phước Hưng bị ngập nước chảy xiết gây ách tắc giao thông. 

Hàng chục nghìn ha lúa vụ Đông - Xuân của người dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa mới gieo xạ bỗng chốc chìm trong biển nước có nguy cơ mất trắng. 

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)