Xã hội

Mưa lớn tiếp tục trút xuống Quảng Nam - Khánh Hòa, 1 người ở Bình Định chết vì lũ

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài đến hết ngày 18/11, nhiều nơi có thể mưa tới 350 mm. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Sáng 15/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa liên tục từ 1h đến 7h. Lượng mưa ghi nhận được ở nhiều nơi phổ biến 40-80 mm.

Trưa và chiều nay, các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng dao động 20-35 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa trong hôm nay ở nhiều nơi sẽ giảm hơn so với những ngày trước, dù vậy không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn mưa lớn cục bộ.

Hiện, lũ trên sông Kôn (Bình Định) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm ở dưới báo động báo động 3. Đồng thời, mực nước trên các sông ở Bình Định, Phú Yên đang xuống, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có dao động.

Những giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn dao động ở mức cao. Tối và đêm nay, lũ có khả năng lên lại.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống Quảng Nam - Khánh Hòa, 1 người ở Bình Định chết vì lũ
TP Quy Nhơn (Bình Định) ngập lụt nặng nề do mưa lớn kéo dài liên tục trong ngày 13-14/11

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động tại tỉnh Bình Định, nhiều khu vực thuộc TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ… vẫn tiếp tục bị ngập lụt, gây chia cắt nhiều nơi.

Trong đó, ngập nặng nhất là huyện Tuy Phước. Cụ thể, hiện các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận và Phước Nghĩa của huyện này vẫn đang bị chia cắt cục bộ với nơi ngập sâu nhất lên đến hơn 1m. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã cho gần 20.000 học sinh trên địa bàn nghỉ học.

Trong một diễn biến khác, trưa cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Cụ thể, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 14/11, trong lúc đi vệ sinh, bà Võ Thị Phụng (70 tuổi; ngụ thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) đã bị ngã trong sân vườn ngập nước lũ. Đến 16 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện thì bà Phụng đã tử vong từ trước đó.

Về thủy lợi, mưa lũ đã khiến 1,2 km bờ sông, bờ biển và 755 m kênh bị sạt lở. Hơn 742 ha lúa, 88 ha hoa màu và 64 ha nho, táo bị ngập; hơn 1.200 con gia cầm bị chết do lũ cuốn trôi.

Theo chuyên gia, trong 3 ngày tới (15-18/11), vùng mưa lớn mở rộng khắp các khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên với lượng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300 mm. Trong khi Quảng Trị và Khánh Hòa mưa nhỏ hơn, dao động 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài những ngày tới khiến các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định có thể lên báo động 2 và báo động 3.

Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục có mưa rào kèm theo dông trong 3 ngày đầu tuần. Lượng mưa được dự báo 20-50 mm/ngày, có nơi trên 70 mm. Người dân đề phòng trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ở miền Trung, đặc biệt các khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên diễn biến xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Những hình thái này sẽ gây mưa lớn dài ngày cho các khu vực trên trong nhiều ngày tới.

 HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mua-lon-tiep-tuc-trut-xuong-quang-nam-khanh-hoa-1-nguoi-o-binh-dinh-chet-vi-lu-tintuc796812