Xã hội

Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Đến 9h hôm nay (15/11), trên địa bàn Quảng Bình vẫn chưa có gió mạnh, nhưng do ảnh hưởng của bão số 13 nên trời mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng.

Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng
Khu vực Tượng đài Mẹ Suốt trong sáng nay

Nhằm ứng phó với bão số 13, mấy ngày qua tỉnh Quảng Bình đã di dời gần 15.000 hộ dân với hơn 47.000 nhân khẩu sinh sống trong những ngôi nhà yếu, không an toàn và ở nhưng vùng có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, hơn 6.500 phương tiện đánh bắt cá trên biển đã vào vị trí neo đậu an toàn.

Theo ông Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, rất có thể gió bão sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến Quảng Bình, nhưng mưa to sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt nguy cơ sạt lở đất ở vùng miền núi, trung du là rất cao.

Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng - 1
Mưa như dội nước xuống TP Đồng Hới
Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng - 2
Nhằm ứng phó với bão lớn, nhiều gia đình ở Quảng Bình dùng lưới B40 để bảo vệ mái ngói

Trong mấy ngày qua, tỉnh Quảng Bình đã kiên quyết di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Có mặt tại bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh vào sáng ngày 14/11, ông Trần Phong đã cho di dời toàn bộ 34 hộ dân đang sống trong các ngôi lán tạm bên bìa rừng ra trường học kiên cố khu vực trung tâm xã, xách đó 8km đường rừng để đảm bảo an toàn.

Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng - 3
Toàn bộ tàu thuyền đánh cá của Quảng Bình đã vào khu neo đậu an toàn

Thực hiện công điện phòng chống bão, trong sáng nay rất ít người dân Quảng Bình ra khỏi nhà. Ngay cả TP Đồng Hới, đường phố cũng vắng tanh.

Mưa lớn, khiến nhiều tuyến phố ở Đồng Hới bị ngập lụt cục bộ. Lực lượng chức năng đã có mặt ở các điểm xung yếu, ngập lụt để điều tiết giao thông và cấm ngươi dân qua lại các đoạn đường nguy hiểm.

Mưa bão trắng trời Quảng Bình, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng - 4
Nhiều tuyến phố ở Quảng Bình bị ngập lụt cục bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 10h hôm nay (15/11), vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 06h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Theo Hoàng Nam (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-bao-trang-troi-quang-binh-nguy-co-ngap-lut-tren-dien-rong-1750221.tpo