Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Một tuần nữa, phi công Anh hồi hương sau 115 ngày điều trị tại Việt Nam

Nhà chức trách sẽ làm xét nghiệm lần cuối cho bệnh nhân 91 và xác nhận không còn SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay của Vietnam Airlines về Anh quốc.

Một tuần nữa, phi công Anh hồi hương sau 115 ngày điều trị tại Việt Nam
PGS-TS Lương Ngọc Khuê, GS Nguyễn Gia Bình cùng các chuyên gia vào thăm bệnh nhân 91 tại BV Chợ Rẫy vào sáng 3/7. Ảnh: BVCC

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã tròn 80 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Hiện chỉ còn 12 bệnh nhân dương tính mắc COVID-19 trong số tổng 15 người đang điều trị. Đến 18h hôm nay có gần 11.500 người cách ly chống dịch. 

 Với bệnh nhân 91, chỉ 1 tuần nữa- ngày 12/7 - nam phi công người Anh sẽ hồi hương trên chuyến bay dân dụng, không phải cách ly. Nhà chức trách sẽ làm xét nghiệm lần cuối cho bệnh nhân và xác nhận không còn SARS-CoV-2. 

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm uỷ quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. 

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 109 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM bắt đầu từ ngày 18/3 đến cuối giờ chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ đó đến nay. Chi phí điều trị hơn 3,5 tỷ đồng của bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã được thanh toán. 

Theo T.Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/mot-tuan-nua-phi-cong-anh-hoi-huong-sau-115-ngay-dieu-tri-tai-viet-nam-20200705182257317.htm