Xã hội

Một phụ nữ ở TPHCM bị sét đánh tử vong

Trong lúc đi cắt rau ngoài cánh đồng, một phụ nữ ở huyện Hóc Môn (TP HCM) đã bị sét đánh tử vong.

Ngày 16-3, UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết trên địa vừa xảy ra một vụ sét đánh chết người, nạn nhân là bà P.T.H (SN 1972, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, chiều 14-3, bà H. đi cắt rau trên cánh đồng thuộc địa bàn ấp 3 thì trời đổ mưa to. Trong cơn mưa có kèm theo sấm sét, bà H. không về kịp nhà nên bị sét đánh trúng, trọng thương ở ngoài đồng.

Người dân phát hiện đã báo lực lượng chức năng và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà H. không qua khỏi.

Một phụ nữ ở TPHCM bị sét đánh tử vong
Nơi xảy ra sự việc

Cùng ngày, tại Sơn La cũng đã xảy ra vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, chị Phá Thị S, khoảng 30 tuổi, trú tại bản Thẳm Xét, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu (Sơn La) đi chăn bò. Khoảng 11h trưa, trên địa bàn của bản Thẳm Xét bất chợt mưa to kèm theo sấm sét, theo bản năng chị S. chạy vào gốc cây trú mưa thì bị sét đánh tử vong.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người nhà thấy đàn bò về nhưng không thấy chị S, gia đình chia nhau đi tìm thì phát hiện chị S. đã tử vong dưới gốc cây. Được biết, gia đình chị S. thuộc hộ nghèo trong bản, hai vợ chồng có 1 con nhỏ đang học lớp 2.

Trong sáng 16/3, chính quyền địa phương cùng bà con trong bản đã đến động viên, hỗ trợ, giúp gia đình tổ chức tang lễ cho chị S.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mot-phu-nu-o-tphcm-bi-set-danh-tu-vong-tintuc814463