Xã hội

Một người chết, một người thương nặng khi cố mở 'vật thể lạ'

Trong lúc tháo dỡ nhà, hai thanh niên người Ca Dong phát hiện một vật thể lạ hình tròn rơi từ sàn nhà xuống đất. Đáng tiếc, họ lại không biết rằng đó lại là dấu hiệu của tử thần.

Chiều 22/2, lãnh đạo huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ nổ gây hậu quả khá nghiêm trọng, hậu quả làm một người chết và một người trọng thương.

Theo đó, vào trưa 21/2, Đinh Văn X. (sinh năm 1997) và Đinh Văn R. (sinh năm 1994), là người dân tộc Ca Dong và cùng trú tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến giúp gia đình ông Đinh Văn Nga (ngụ cùng thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua) tháo dỡ nhà để chuyển đến nơi ở mới.

Một người chết, một người thương nặng khi cố mở 'vật thể lạ'
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Trong quá trình tháo dỡ nhà, hai thanh niên phát hiện có một vật hình tròn rơi từ sàn nhà xuống. Vì tò mò, X. và R. bèn tìm cách tháo ra thì vật thể lạ này phát nổ khiến X. chết tại chỗ, còn anh R. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây khám nghiệm hiện trường. Qua thông tin từ nạn nhân Đinh Văn R., bước đầu, cơ quan chức năng huyện Sơn Tây nhận định vụ vật thể lạ phát nổ có khả năng là bom bi còn sót lại sau chiến tranh.

Những năm vừa qua, dù việc rà phá bom, mìn được các lực lượng chức năng tích cực triển khai nhưng do diện tích bị ô nhiễm bom mìn quá lớn, nên nhiều khu vực tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn sót lại rất nhiều bom mìn, đặc biệt là bom bi.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có gần 1.400 người chết, trên 1.500 người bị thương do bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Thiên Bình (nguoiduatin.vn)