Xã hội

Một người bị gãy chân tại Trung tâm đăng kiểm 36-01S do tai nạn hy hữu

Do sơ suất, một đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 36-01S trong lúc đưa phương tiện vào kiểm tra đã xảy ra va chạm, khiến một đồng nghiệp bị thương nặng.

Trao đổi với Người Đưa Tin trong chiều 6/4, ông Bùi Văn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-01S Thanh Hoá (địa chỉ 276 Bà Triệu, Đông Thọ, Tp.Thanh Hóa) xác nhận, do sơ suất nên trong quá trình khám kỹ thuật phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến một đăng kiểm viên bị thương.

"Do bất cẩn nên anh Bình, một đăng kiểm viên với gần 30 năm kinh nghiệm, trong quá trình thực hiện công tác đăng kiểm đã lùi xe trúng đồng nghiệp và khiến anh này bị gãy chân phải đưa đi cấp cứu. Đây đơn thuần là tai nạn lao động và tương đối hy hữu", ông Tuyên cho biết.

Theo đó, ngày 3/4, đăng kiểm viên hạng 3 Nguyễn Văn Bình tiếp nhận và đưa xe ô tô (của khách tới đăng kiểm) đến khu vực kiểm tra hệ thống phanh. Trong quá trình này, bất ngờ chiếc xe trượt lùi, va vào người đăng kiểm viên Lê Văn Tuấn, lúc này đang quay lưng lại để kiểm tra xe khác phía sau. Cú va chạm khiến anh Tuấn bị gãy chân phải.

Một người bị gãy chân tại Trung tâm đăng kiểm 36-01S do tai nạn hy hữu
Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-01S cùng một số người dân có mặt đã kịp thời hỗ trợ đưa anh Tuấn đến bệnh viện Hợp Lực (Tp.Thanh Hóa). Sau đó, anh Tuấn được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Theo thông tin ghi nhận trong chiều 6/4, hiện sức khỏe anh Tuấn đã ổn định và xuất viện.

Liên quan tới sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-01S đã tạm đình chỉ công tác đối với đăng kiểm viên Nguyễn Văn Bình và báo cáo sự việc lên Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.

Hiện tại, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-01S vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, số lượng phương tiện tới đăng kiểm tương đối ít, khác xa so với khung cảnh chờ đợi, xếp hàng dài tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-01S thuộc quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm được thiết kế với công suất thực hiện đăng kiểm cho 100 phương tiện xe cơ giới là xe con và 70 xe đối với trường hợp các xe tải trên 2 tấn.

Theo Nguyễn Hữu Phương (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/mot-nguoi-bi-gay-chan-tai-trung-tam-dang-kiem-36-01s-do-tai-nan-hy-huu-a601818.html