Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Một ngày 59 bệnh nhân khỏi Covid-19

19 người điều trị ở Hà Nội, 11 bệnh nhân tại Quảng Nam, 6 ở Huế, 23 người Đà Nẵng, hôm nay được tuyên bố khỏi Covid-19.

18 người về từ Guinea Xích đạo và một từ Bangladesh mắc Covid-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, công bố khỏi bệnh chiều nay.

Những người khỏi bệnh gồm các bệnh nhân 364, 527-535 và 538-546, 670, đều là nam giới, tuổi từ 28 đến 54. Họ có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính nCoV, hiện không còn triệu chứng bệnh, hồi phục sức khỏe đủ điều kiện được tuyên bố khỏi bệnh.

Có 3 người về từ Guinea Xích đạo mắc thêm sốt rét, cũng đã sạch ký sinh trùng bệnh này.

Bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, cho biết các bệnh nhân đã đạt tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế gồm xét nghiệm RT-PCR âm tính với nCoV ba lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 24 giờ, không còn triệu chứng lâm sàng. Các bệnh nhân sẽ được đưa về địa phương, bàn giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo dõi, quản lý, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Một ngày 59 bệnh nhân khỏi Covid-19

19 bệnh nhân Covid-19 ra viện hôm nay. Ảnh: Thanh Sơn. 

Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn điều trị cho 31 bệnh nhân Covid-19. Tính từ đầu mùa dịch, bệnh viện đã điều trị 249 người.

Cũng hôm nay, 11 bệnh nhân được xuất viện tại Quảng Nam; 6 bệnh nhân nặng được tuyên bố khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng hầu hết ở lại viện điều trị tiếp bệnh nền.

Buổi chiều, 23 bệnh nhân Đà Nẵng điều trị ở Trung tâm Y tế Hòa Vang được công bố khỏi, trong đó bốn bệnh nhân 505, 757, 766, 784 đang chạy thận nhân tạo có bốn lần xét nghiệm âm tính và được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chu kỳ chạy thận.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai chi viện Trung tâm Y tế Hòa Vang chia sẻ: "Kể từ ngày 4/8, Đơn vị chạy thận nhân tạo của Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về, đây là lần đầu tiên công bố bệnh nhân khỏi Covid-19".

19 bệnh nhân còn lại là các số 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732,733, 734, 735, 770, 825.

Như vậy, tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi Covid-19 cho 76 bệnh nhân.

Hôm nay, tổng cộng 59 bệnh nhân được tuyên bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi bệnh cả nước lên 520, còn 438 ca đang điều trị, 25 ca tử vong.

Theo Chi Lê - Lê Nga (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/mot-ngay-59-benh-nhan-khoi-covid-19-4148368.html