Xã hội

Một công nhân tử vong sau khi uống rượu ở quán ven đường

Trong một tiếng đồng hồ, hai công nhân ở Quảng Trị uống hết 1,2 lít rượu ngâm rễ cây rồi về ngủ.

Một công nhân tử vong sau khi uống rượu ở quán ven đường
Quán nhậu nơi hai công nhân uống rượu. Ảnh: Công an TP Đông Hà

Chiều 14/5, công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đang điều tra vụ nam công nhân tử vong sau khi đi nhậu tại quán vỉa hè.

Sáng hôm qua, tại lán công trình thi công kè sông Thạch Hãn ở khu phố Lai Phước (phường Đông Lương, TP Đông Hà), người dân phát hiện anh Là Văn Tiển (30 tuổi, trú Quỳnh Nhai, Sơn La) nằm bất tỉnh ở khu vực bếp. Anh Tiển sau đó được đưa đi cấp cứu.

Cùng thời điểm, các công nhân phát hiện anh Là Văn Banh (33 tuổi, trú Quỳnh Nhai, Sơn La) nằm bất động ở trong lán nên hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, anh này không cử động. Khi lực lượng cấp cứu đến thì xác nhận anh Banh đã tử vong từ trước.

Khi hồi tỉnh, anh Tiển cho hay, vào 22h ngày 12/5, anh cùng với anh Banh đến quán vỉa hè của một người dân tại khu phố Trung Chỉ (phường Đông Lương) uống rượu. Trong một tiếng đồng hồ, cả hai uống hết 1,2 lít rượu ngâm rễ cây rồi về ngủ.

Nhà chức trách nghi hai người gặp nạn do ngộ độc rượu và hiện đang giám định để làm rõ.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)