Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Một chiến sĩ bị sét đánh bất tỉnh tại chốt chống dịch

Một chiến sĩ Đại đội 40 huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị sét đánh bất tỉnh khi đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên biên giới.

Báo Tây Ninh đưa tin, binh nhất Võ Ngọc Nguyện - chiến sĩ Đại đội 40 huyện Châu Thành tăng cường cho Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân bị sét đánh bất tỉnh vào lúc sáng sớm 14/5 khi đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên biên giới.

Vào thời điểm trên, khi chiến sĩ Võ Ngọc Nguyện cùng 3 cán bộ sĩ quan khác làm nhiệm vụ tại điểm chốt chống dịch số 10 do Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân phụ trách thì bất ngờ xuất hiện một cơn mưa lớn kèm theo tia sét đánh xuống bên cạnh điểm chốt làm Nguyện bất tỉnh.

Một chiến sĩ bị sét đánh bất tỉnh tại chốt chống dịch
Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh thăm hỏi, động viên Binh nhất Võ Ngọc Nguyện đang điều trị tại bệnh xá BĐBP Tây Ninh. Ảnh: Biên phòng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Phước Tân nhanh chóng tổ chức sơ cấp cứu và điều xe đưa Nguyện về Trạm xá xã Thành Long, huyện Châu Thành.

15 phút sau, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh điều xe cứu thương đưa Nguyện về tuyến sau điều trị. Hiện sức khoẻ của Võ Ngọc Nguyện đã ổn định, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh xá BĐBP tỉnh.

Theo ghi nhận từ báo Biên phòng, ngay trong chiều 14/5, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh đã đến bệnh xá thăm hỏi và tặng quà Binh nhất Võ Ngọc Nguyện, đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khỏe để sớm trở lại đơn vị cùng đồng đội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/mot-chien-si-bi-set-danh-bat-tinh-tai-chot-chong-dich-161211505093654857.htm