Xã hội

Một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tự tử là do trầm cảm, tâm lý không ổn định.

Sáng 31/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, một cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tâm lý không ổn định, suy nghĩ tiêu cực nên nhảy xuống biển tự tử.

Một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh nhảy cầu Bãi Cháy tự tử
Vùng biển phát hiện thi thể nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 30/8, người dân phát hiện một thi thể trôi nổi gần khu vực chân cầu Bãi Cháy. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của đơn vị cùng Công an TP Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng đưa thi thể vào bờ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Sau đó, thi thể được xác nhận là anh N.M.C là cán bộ thuộc phòng PC02 (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Quảng Ninh, trú tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định, do trầm cảm, tâm lý không ổn định, suy nghĩ tiêu cực nên anh C. tự tử.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

HL (Nguoiduatin.vn)