Xã hội

Mới nhất vụ chủ nhà nhốt 6 cán bộ phường ở Đồng Nai

Công an TP Biên Hoà đã trả tự do cho Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) sau khi xác định anh Phong có mặt tại nhà nhưng không tham gia việc nhốt giữ các cán bộ phường.

Công an TP Biên Hoà đã trả tự do cho Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) sau khi xác định anh Phong có mặt tại nhà nhưng không tham gia việc nhốt giữ các cán bộ phường.

 

Trước đó, Công an TP Biên Hoà đã trả tự do cho Đỗ Thanh Phong (26 tuổi, con trai của bà Lệ) sau khi xác định anh Phong có mặt tại nhà  nhưng không tham gia vụ việc.

Ngày 25/4, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành mở niêm phong và bàn giao nhà cho anh Đỗ Thanh Phong quản lý.

UBND phường Long Bình Tân cũng đã tiến hành kiểm tra, đo vẽ phần đất và công trình kiến trúc xây dựng trái phép trên phần đất lấn chiếm. Theo đó, hiện trạng ghi nhận, hộ bà Lệ tiến hành xây dựng tường bao lấn chiếm ra phần đất dự án bệnh viện điều dưỡng (Bộ Công thương) và phần đất lấn chiếm ra suối khoảng 300m2.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h ngày 21/4, một tổ công tác của UBND phường, trong đó có lực lượng công an gồm 6 người đến nhà bà Lệ. kiểm tra về thông tin gia đình bà xây dựng lấn chiếm khu đất của bệnh viện điều dưỡng.

Khi tổ công tác đến, bà Lệ. đã mở cửa cho 6 cán bộ vào để đi ra phía sau kiểm tra việc xây dựng. Khi tổ công tác vào nhà bà , bà Lệ khóa cửa trước lại và yêu cầu tổ công tác phải xuất trình giấy tờ kiểm tra nhà..

Nhận được tin báo, UBND phường Long Bình Tân, Công an TP Biên Hòa đã cử cán bộ xuống thuyết phục, nhưng bà Lệ không hợp tác. Thay vào đó, bà Lệ yêu cầu làm việc với Giám đốc Công an tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh. Bà Lệ cũng đe dọa sẽ cho nổ bình gas nếu ai can thiệp. Thuyết phục không thành, lực lượng chức năng buộc phải khống chế bà Lệ  để giải thoát cho các cán bộ bị nhốt trong nhà.

Theo Đức Minh (Tiền Phong)