Xã hội

Mỗi ngày tiếp nhận 2-3 ca nghi MERS-CoV

Trước tình hình dịch MERS-CoV tại Hàn quốc tiếp tục gia tăng cả về số ca mắc và tử vong, ngày 18/6 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ngay sau đó Bộ trưởng đã làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội về vấn đề này.

Trước tình hình dịch MERS-CoV tại Hàn quốc tiếp tục gia tăng cả về số ca mắc và tử vong, ngày 18/6 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ngay sau đó Bộ trưởng đã làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội về vấn đề này.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch MERS-CoV tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Như Ý.

 
TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, đã bố trí hai phòng khám riêng biệt để tiếp nhận những ca nghi ngờ mắc MERS-CoV. Những ca cần theo dõi sẽ đi cầu thang ngay bên cạnh lên khu cách ly trên tầng 2. Hiện BV chưa ghi nhận ca bệnh nào, một nửa số bệnh nhân đến khám vì sốt dương tính với cúm. BV cũng đã yêu cầu tất cả bệnh nhân đến khám phải đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, trong những ngày vừa qua mỗi ngày trung bình tiếp nhận 2 hoặc 3 ca nghi ngờ nhiễm MERS-CoV, hầu hết bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc. Trong đó một nửa số ca nghi ngờ âm tính với MERS-CoV nhưng dương tính với virus cúm. Đáng nói là người dân rất có ý thức trong việc phòng bệnh như chủ động đến khám sau khi trở về từ vùng dịch và bị sốt, tự nguyện cách ly. TS Kính cho hay, cơ sở 2 của BV tại Đông Anh (Hà Nội) tiếp nhận 4 ca nghi ngờ vào cách ly và đã được BV bố trí xe đưa về cơ sở 1 điều trị. Hiện BV chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, kể cả thuốc gamma globulin- điều trị bệnh gây suy giảm miễn dịch; phương án điều trị như bên Hàn Quốc.

GS Ngô Quý Châu, Phó giám đốc BV Bạch Mai cũng cho biết đã tập huấn, nhắc nhở toàn bộ nhân viên trong BV tăng dự phòng trong BV như đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên. GS Châu cho hay, nếu có ca nghi ngờ sẽ chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư.

Bộ trưởng chỉ đạo: “Nếu có bệnh nhân MERS-CoV, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư là nơi điều trị chính, nếu có ca bệnh thì chuyển ngay sang cơ sở 2 cách ly ngay. Khi đó trang thiết bị y tế, bác sĩ cũng đến cơ sở 2 chăm sóc điều trị bệnh nhân, tránh lây lan tại cơ sở 1 nơi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, không nên chuyển bệnh nhân ra sang BV Bạch Mai- đông bệnh nhân, người nhà chăm sóc, nếu không BV Bạch Mai sẽ biến thành ổ dịch thứ 2”.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguyên nhân hàng đầu dịch bung ra tại Hàn Quốc là do sự thiếu nhận thức của cán bộ y tế, cộng đồng và tình trạng lây nhiễm trong BV. Từ ca đầu tiên, bệnh lây nhiễm sang cán bộ y tế, người nhà, người bệnh khác trong BV. Rút kinh nghiệm từ vụ dịch tại Hàn Quốc, Bộ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là chống nhiễm khuẩn.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6 đến nay thành phố đã tổ chức giám sát 988 chuyến bay với gần 130.000 hành khách đến từ các nước có dịch.

Lãnh đạo ngành y tế lưu ý trong trường hợp có bệnh nhân nghi ngờ mắc MERS-CoV cần cách ly chặt chẽ hơn, có phương án cụ thể hơn từ cách ly tại gia đình, cộng đồng cho đến cơ sở y tế. Thậm chí, cần thiết có thể trưng dụng cả khu chung cư để cách ly bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, Hà Nội là nơi tập trung đông người Hàn Quốc sinh sống nên cần tăng cường tuyên truyền phòng bệnh. Dù WHO chưa khuyến cáo hạn chế du lịch song Bộ trưởng cho rằng trong giai đoạn hiện nay người dân nên hạn chế đi du lịch đến vùng đang có dịch bệnh MERS-CoV như Trung Đông, Hàn Quốc.

Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế

Chiều cùng ngày, Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC- Bộ Y tế)  đã có cuộc họp đánh giá tình hình dịch bệnh MERS-CoV trên thế giới cũng như công tác phòng, chống tại Việt Nam. Theo đại diện WHO, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mặc dù dịch bệnh MERS-CoV tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại Hàn Quốc, nhưng WHO vẫn đánh giá: Dịch bệnh tại Hàn Quốc chưa phải là một sự kiện y tế công cộng đe dọa tới sức khỏe toàn cầu.

WHO cũng chỉ ra năm yếu tố góp phần làm cho dịch bệnh tại Hàn Quốc lan truyền khó kiểm soát là do: MERS-CoV là một bệnh mới; các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại BV chưa được thực hiện tốt; các phòng hồi sức tại BV quá đông và có nhiều giường bệnh trong một phòng, dễ dàng bị lây truyền bệnh đường hô hấp; người dân có thói quen đi khám tại các cơ sở y tế khi có bệnh; phong tục khi đau ốm có nhiều người thân, bạn bè, các thành viên gia đình đến thăm, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Trước mắt, ngành y tế khuyến cáo người dân khi đến BV nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
 
Theo T.Hà (Tiền Phong)